Xe chở hơn 20 du khách lao xuống vực ở Quảng Ninh, 2 người chết

Khoảng 15 giờ ngày 2/7, tại khu vực thôn Nà Cang, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xảy ra 1 vụ tai nạn xe khách khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu từ Công an huyện Tiên Yên, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô biển số 17B - 006.98, chở 21, trong đó 20 người là khách du lịch đi từ xã Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đến xã Đại Thành, huyện Tiên Yên. Khi đến đoạn qua thôn Nà Cang, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, chiếc xe bất ngờ mất lái lao xuống vực.

Nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường trực chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 100 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ được điều động tới hiện trường cứu hộ các nạn nhân.

Tiếp cận khu vực xảy ra vụ lật xe, lực lượng chức năng phát hiện 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em, Thanh Niên cho hay.

Đáng chú ý hầu hết các nạn nhân bị chấn thương nặng. Ngay trong chiều 2/7, ngành Y tế Quảng Ninh đã huy động thêm 4 xe cấp cứu và 10 bác sĩ từ các Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy ra huyện Tiên Yên trợ giúp.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV & Thanh Niên

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV & Thanh Niên

Theo Công an huyện Tiên Yên, đơn vị này đang tiến hành xác minh danh tính các du khách gặp nạn và điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, 20 du khách đều thường trú tại tỉnh Thái Bình, vừa tham quan thác Khe Vằn, huyện Bình Liêu để đến tiếp một địa điểm khác ở huyện Tiên Yên thì gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Biên phòng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Ông Trương Công Ngàn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho VOV biết: “Chúng tôi đã phối hợp với huyện Bình Liêu đưa được 19 người đến bệnh viện.

Hiện có 2 người tử vong trong đó có 1 nạn nhân vẫn bị kẹt trong xe ở dưới vực, phải dùng máy cắt mới mang được thi thể ra. Chúng tôi huy động tất cả các lực lượng từ biên phòng, công an để, phía y tế huy động các bệnh viện Quân y, bệnh viện Bãi Cháy. Việc sơ cứu đang được thực hiện rất khẩn trương.”

Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xe-cho-hon-20-du-khach-lao-xuong-vuc-o-quang-ninh-2-nguoi-chet-70131-3.html