Xe chở học sinh trường Đoàn Thị Điểm gây mất ATGT

Xe chở học sinh trường Đoàn Thị Điểm ngang nhiên biến lòng đường thành nơi dừng đỗ, tập kết, đưa đón gây cản trở, mất ATGT.

Xe chở học sinh trường Đoàn Thị Điểm thường xuyên chiếm dụng 2/3 lòng đường Nguyễn Đình Tứ (Q. Bắc Từ Liêm) làm nơi đón trả học sinh gây mất trật tự ATGT (Ảnh chụp lúc 16h ngày 27.11) - Ảnh: Lê Minh

Xe chở học sinh trường Đoàn Thị Điểm thường xuyên chiếm dụng 2/3 lòng đường Nguyễn Đình Tứ (Q. Bắc Từ Liêm) làm nơi đón trả học sinh gây mất trật tự ATGT (Ảnh chụp lúc 16h ngày 27.11) - Ảnh: Lê Minh

Cố tình vi phạm, gây cản trở giao thông

Hàng loạt xe chở học sinh trường Đoàn Thị Điểm tại Hà Nội phớt lờ các quy định của pháp luật, ngang nhiên biến lòng đường thành nơi dừng đỗ, tập kết, đưa đón học sinh gây cản trở, mất ATGT.

Thời gian qua, người dân phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc vì hàng loạt xe 45 chỗ chở học sinh trường Đoàn Thị Điểm ngang nhiên biến lòng đường Nguyễn Đình Tứ thành nơi dừng đỗ, tập kết, đưa đón học sinh gây cản trở, mất ATGT, an ninh trật tự.

Chiều ngày 27.11, trực tiếp lưu thông trên tuyến phố Nguyễn Đình Tứ, ghi nhận của PV Tạp chí Giao thông vận tải, tình trạng ô tô nối đuôi nhau lấn chiếm, biến lòng đường thành nơi đỗ xe di động diễn ra nhan nhản.

Theo quan sát của chúng tôi, vào khung giờ buổi chiều từ 16h- 17h30, tại đầu Nguyễn Đình Tứ, hàng nghìn học sinh đứng, ngồi la liệt trên vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường, gây mất trật tự và cản trở giao thông. Cách đó không xa, khoảng 30 chiếc xe ô tô loại 45 chỗ đang nổ máy xình xịch, chắn ngang đường chờ tới giờ đón học sinh.

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, từng đoàn xe nối dài hàng trăm mét “gom” học sinh. Thậm chí, vào khung giờ cao điểm buổi sáng, nhiều xe còn dừng trả học sinh vào lớp ngay giữa đường, không hề có biện pháp cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện khác. Trong khi đó, lực lượng chức năng gần như "vắng bóng" để xử lý, nhắc nhở.

Vào giờ đón trả học sinh trường Đoàn Thị Điểm cũng là thời điểm các trường ĐH gần đó tan trường, thậm chí là xe cấp cứu khi di chuyển vào BV Phương Đông gần đó bỗng nhiên bị chặn đường khiến giao thông ừn ứ nghiêm trọng. Đã có không ít vụ va chạm xảy ra vì các xe này dừng đỗ, ảnh hưởng tới tầm nhìn của các phương tiện khác.

“Chúng tôi nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng của quận, nhưng không hiểu sao tình trạng này vẫn tiếp diễn”, một người dân trong khu vực cho biết.

Không ít vụ TNGT đã xảy ra do lòng đường bị chiếm dụng trái phép

Cần “thuốc” đặc trị để xử lý dứt điểm

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội TTGT quận Bắc Từ Liêm (Sở GTVT Hà Nội) - Đơn vị quản lý tuyến đường Nguyễn Đình Tứ lý giải, Đội đã nhiều lần ra quân xử lý các xe hợp đồng chở học sinh của trường Đoàn Thị Điểm vi phạm lỗi dừng đỗ sai quy định, không chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT.

"Đội TTGT quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra, chấn chỉnh và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Các phương tiện loại này chủ yếu hoạt động trong khoảng từ 6h30- 7h30 sáng và từ 16h-17h30 chiều, điểm đón đều có người cảnh giới, thông báo cho nhau tìm cách đối phó khi có lực lượng chức năng kiểm tra nên rất khó xử lý triệt để”, ông Sơn nói.

Ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tuyến đường trong khu đô thị thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư. Trong đó có tuyến đường Nguyễn Đình Tứ (Q.Bắc Từ Liêm. Do tuyến đường này chưa bàn giao hạ tầng để kết nối với hệ thống giao thông chung nên xuất hiện tình trạng các phương tiện chuyên chở học sinh dừng đỗ lộn xộn dưới lòng đường, gây mất ATGT.

Cũng theo ông Quang, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đơn vị này đang đề xuất Sở GTVT bổ sung thêm biển cấm đỗ xe tại tuyến đường này để lực lượng thanh tra có căn cứ xử lý phương tiện dừng đỗ gây mất ATGT, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân di chuyển an toàn.

Tạp chí GTVT sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/xe-cho-hoc-sinh-truong-doan-thi-diem-gay-mat-atgt-d84074.html