Xe chở hàng chục du khách Trung Quốc lật ở Mỹ, 4 người chết

Một chiếc xe chở du khách Trung Quốc bị lật trên đoạn đường gần vườn quốc gia Bryce Canyon, làm 4 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương, trong đó nhiều nạn nhân nguy kịch.

Reuters đưa tin tai nạn xảy ra lúc 11h30 ngày 20/9 trên đường nội bang số 12 đi qua hạt Garfield, bang Utah. Nguyên nhân đang được điều tra nhưng cảnh sát địa phương cho biết dường như không phải do thời tiết.

30 người, bao gồm tài xế, có mặt trên chiếc xe khi vụ tai nạn xảy ra, theo cơ quan chức năng. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy trần xe bị gãy đổ đè lên khoang hành khách.

26 người sống sót được đưa tới nhiều bệnh viện với mức độ chấn thương khác nhau từ nhẹ đến nguy kịch. Ít nhất 5 người bị thương nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Reuters.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Reuters.

Tất cả 29 hành khách trên xe đều là công dân Trung Quốc và tài xế là người Mỹ gốc Hoa. Tài xế may mắn thoát chết nhưng chưa lập tức rõ tình trạng của người này.

Do gần như tất cả nạn nhân đều chỉ có thể nói tiếng Trung, vấn đề truyền đạt thông tin là một thách thức với lực lượng chức năng. Họ đã phải kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch tại các bệnh viện nơi người bị thương được đưa đến.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington nói trên Twitter rằng họ đã cử nhân viên ngoại giao đến khu vực để trợ giúp nạn nhân.

"Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin về vụ tai nạn ở Utah liên quan đến một xe chở du khách Trung Quốc. Chúng tôi cảm ơn cơ quan chức năng Utah đã hỗ trợ", đại sứ quán nói.

Khoảng 23 km đường cao tốc xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa hai chiều để nhường đường cho lực lượng cứu hộ và các nhà điều tra.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CNN.

Vườn quốc gia Bryce Canyon, nổi tiếng với các cấu trúc đá hình xoắn ốc nhiều màu gọi là "hoodoo", vẫn mở cửa cho du khách. Trong khi các tuyến đường dẫn đến vườn quốc gia từ phía bắc, phía nam và phía tây đều bị phong tỏa do vụ tai nạn, các tuyến đường thay thế từ phía tây vẫn hoạt động.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đang hướng đến vườn quốc gia này, nằm cách thành phố Salt Lake, thủ phủ bang Utah, khoảng 435 km về phía nam.

Vườn quốc gia Bryce Canyon có diện tích hơn 14.000 ha, thu hút khoảng 2 triệu khách tham quan mỗi năm.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-cho-hang-chuc-du-khach-trung-quoc-lat-o-my-4-nguoi-chet-post992636.html