Xe chở gỗ lật úp, hai vợ chồng tử nạn trong cabin

Xe tải chở 8,2 m3 gỗ thông đang đổ đèo Vi Ô Lắc thì bất ngờ chao đảo rồi lật úp khiến hai vợ chồng ông Sỹ tử nạn trong cabin.

Ngày 17/10, xe tải chở gỗ từ hướng Tây Nguyên xuống Quảng Ngãi, khi đổ đèo Vi Ô Lắc đến thôn Bờ Lăng, xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) thì xảy ra tai nạn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, xác nhận vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông Nguyễn Sỹ (46 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Dung (38 tuổi, ngụ huyện Chư Prông, Gia Lai) chết trong cabin.

Hiện trường xe tải chở gỗ lật khiến hai vợ chồng ông Sỹ tử nạn. Ảnh: T.Su.

Hiện trường xe tải chở gỗ lật khiến hai vợ chồng ông Sỹ tử nạn. Ảnh: T.Su.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương phải dùng cây gỗ, xà beng phá cabin xe tải mới có thể đưa thi thể hai vợ chồng nạn nhân ra ngoài.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định nhiều khả năng xe tải mất thắng, tài xế Sỹ lao phương tiện vào hành lang an toàn.

Công an huyện Ba Tơ phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm tra, phát hiện thùng xe tải chứa 8,2 m3 gỗ thông ba lá.

Đèo Vi Ô Lắc nằm trên quốc lộ 24, ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum, cao hơn 1.300 m so với mực nước biển. Đèo kéo dài hàng chục km với nhiều gấp khúc nguy hiểm từ xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đến xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (Kon Tum) và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-cho-go-lat-up-hai-vo-chong-tu-nan-trong-cabin-post1002637.html