Xe chở gạch tông vào đuôi xe chở đá, một người thiệt mạng

Sau cú va chạm mạnh vào đuôi xe đầu kéo chở đá, xe chở gạch bị bẹp dúm cabin, tài xế điều khiển xe chở gạch tử vong.

Đầu xe chở gạch bẹp dúm sau va chạm - Ảnh: Nguyễn Long

Khoảng 6 giờ 30 ngày 27.2, xe đầu kéo BS 72C - 095.20 do tài xế Phạm Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển chở đá đang lưu thông hướng từ H.Châu Đức đi TP.Bà Rịa.

Khi đến ngã 3 Cô Đơn, thuộc xã Nghĩa Thành (H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), xe chở đá nói trên xảy ra va chạm với xe tải chở gạch BS 60V - 6610 do tài xế Cao Xuân Anh điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau.

Tài xế Hùng cho biết: “Khi đến ngã 3 Cô Đơn, tôi phát hiện có xe tải từ hướng xã Hòa Long đi ra QL56 nên chạy chậm lại. Chưa đầy vài giây sau, tôi nghe tiếng ầm rất lớn sau xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy xe tải đang dính chặt vào đuôi xe mình”.

Hai xe tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Long

Đội CSGT Công an H.Châu Đức có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Long

Cú tông quá mạnh khiến xe đầu kéo bị xe tải đẩy đi một đoạn đường dài gần 30 m mới dừng lại. Đầu xe tải chở gạch bị nát hoàn toàn.

Tại hiện trường, vết thắng của xe tải cũng kéo dài gần 30 m. Anh Hùng cho hay phải nhờ một xe tải khác để kéo xe tải chở gạch mới đưa tài xế này ra khỏi cabin.

Tài xế Cao Xuân Anh tử vong ngay sau khi được những người xung quanh đưa ra khỏi cabin.

Lái xe tử vong tại hiện trường, bên cạnh xe của mình - Ảnh: Nguyễn Long

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT Công an H.Châu Đức đã đến hiện trường phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-cho-gach-tong-vao-duoi-xe-cho-da-mot-nguoi-thiet-mang-936639.html