Xe chở đoàn Việt Nam và Lào tới khai mạc SEA Games đâm vào nhau

Hai xe buýt chở vận động viên và quan chức thể thao của đoàn Lào và Việt Nam tới SEA Games đã đâm vào nhau ở Bulacan, Philippines vào chiều 30/11 trước lễ khai mạc.

Cảnh sát trưởng Bulacan Chito Bersaluna nói với Inquirer rằng một xe buýt chở 40 người từ Lào, xe còn lại chở 42 người từ Việt Nam.

Ông Bersaluna nói chưa có thông tin về số người bị thương.

Một nhân viên trong ban tổ chức SEA Games Philippines nói với báo chí rằng vụ việc xảy ra gần trạm thu phí ở cao tốc Bắc Luzon ở Bocaue. Nhân viên này cho biết không ai bị thương trong vụ va chạm.

SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc tối 30/11, diễn ra cho đến 11/12. Ảnh: Inquirer.

SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc tối 30/11, diễn ra cho đến 11/12. Ảnh: Inquirer.

Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức hai năm một lần chính thức khai mạc tối 30/11, diễn ra cho đến 11/12.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tham dự lễ khai mạc được tổ chức ở tại sân Philippine Arena.

Quốc vương Brunei - ông Hassanal Bolkiah, người có con trai tham trong đội polo của nước này tranh tài tại SEA Games 30, cũng có mặt tại lễ khai mạc.

“Chúng tôi chúc các vận động viên những điều tốt nhất khi tranh tài vì màu cờ sắc áo của đất nước họ”, người phát ngôn Salvador Panelo của phủ tổng thống Philippines nói trong một thông cáo, theo Tân Hoa Xã.

“Chúng tôi không nản chí trước những ồn ào ban đầu về hậu cần, vốn bị trầm trọng hóa bởi tin giả, và chúng tôi bắt đầu với sự hứng khởi”, ông Panelo nói thêm.

“Nhưng chúng tôi cũng muốn nhắc lại lời xin lỗi của đất nước chúng tôi về những điều bất tiện mà các vận động viên gặp phải, và cam kết của chính quyền sẽ điều tra mọi bất thường, nếu có, trong quá trình chuẩn bị cho đại hội”.

Khoảng 27.000 cảnh sát được điều động tới bảo vệ các cuộc tranh tài có sự tham dự của 8.000 vận động viên từ 10 nước ASEAN và cả Đông Timor.

SEA Games diễn ra giữa các dự báo về cơn bão mạnh có tên Kammuri, với sức gió đạt tới 150 km/h, giật tới 185 km/h, đang nhắm vào các nơi tổ chức thi đấu ở phía bắc của Philippines, và được dự báo sẽ đổ bộ ngày 3/12, theo AFP.

Cơ quan dự báo thời tiết của nước này cho biết Kammuri, cơn bão thứ 20 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, sẽ gây mưa lớn ở nhiều vùng của Luzon và Visayas trong các ngày 2-4/12.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-cho-doan-viet-nam-va-lao-toi-khai-mac-sea-games-dam-vao-nhau-post1019328.html