Xe chở dầu lao xuống vực bốc cháy ngùn ngụt, 2 người thương vong

Sau cú va chạm trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng), một xe bồn biển số ở tỉnh Hà Tĩnh đã lao xuống vực bốc cháy ngùn ngụt.

Chiều 20.12, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) khiến 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 17h15 chiều 20.12, xe ô tô chở dầu có BKS 38C - 101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chở trên xe Đào Trọng Minh (SN 1984, cùng trú Thạch Hà, Hà Tĩnh) lưu thông qua đèo Hải Vân hướng từ Huế vào TP.Đà Nẵng, khi đến km 907+ 100 thì va chạm vào xe bồn chở dầu khác có BKS 74K - 8945 do Nguyễn Hữu Tính (SN 1984, trú Thị trấn Tứ Hạ, Thừa Thiên Huế) chạy theo hướng ngược lại

Sau cú va chạm trên, xe ô BKS 38C - 101.72 đã lao xuống vực và bốc cháy ngùn ngụt.

Công an Đà Nẵng dập tắt xe bồn cháy ngùn ngụt dưới vực đèo Hải Vân. Ảnh: Đình Thiên

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng của Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an TP.Đà Nẵng đã huy động nhiều xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn không để hỏa hoạn gây cháy rừng tại khu vực taluy âm đường đèo, nơi chiếc ô tô bồn chở dầu bốc cháy.

Đến 18h cùng ngày, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng đã tìm và đưa thi thể tài xế Nguyễn Khanh về nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng. Rất may, phụ xe Đào Trọng Minh kịp thời nhảy ra khỏi xe lúc xe lao xuống vực nên chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng cứu nạn TP.Đà Nẵng đang ở hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: Đình Thiên

Hiên tại, đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đang có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo cứu hỏa, cứu nạn. Lực lượng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp Công an phường Hòa Hiệp Bắc phong tỏa, không cho các phương tiện lên xuống đèo để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, lãnh đạo quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã cử lực lượng đến hiện trường để phối hợp xử lý vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xe-cho-dau-lao-xuong-vuc-boc-chay-ngun-ngut-2-nguoi-thuong-vong-941039.html