Xe chở đá bị lật, 2 công nhân thủy điện Đắk Trưa 2 thiệt mạng

Xe tải chở đá thi công thủy điện Đắk Trưa 2 mất thắng, lật nghiêng khiến 2 công nhân chết, một người bị thương.

Ngày 20/10, Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) đang điều tra nguyên nhân xe tải chở đá xây dựng thủy điện bị lật khiến ông Lê Văn Nhân (38 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Cường (20 tuổi, quê Thái Bình) tử vong.

Chiều hôm qua, ông Nhân lái xe tải chở đá từ hạng mục hố móng thủy điện Đắk Trưa 2 lên nhà máy để xay. Khi xe tải chạy được khoảng 12 km thì bị mất thắng, lật nghiêng bên đường thuộc xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T. N.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T. N.

Vụ tai nạn khiến ông Nhân và anh Cường tử vong tại chỗ. Tai nạn cũng làm ông Đào Minh Triết (44 tuổi, quê Bình Định, chỉ huy trưởng công trình) ngồi trên thùng xe bị thương nặng.

Dự án thủy điện Đắk Trưa 2 do Công ty cổ phần thủy điện Đức Bảo làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế là 8,8MW, tổng mức đầu tư 319 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 10, đơn vị thi công thủy điện nổ mìn phá đá để xây dựng làm hỏng nhà dân nên bị nhà chức trách tạm dừng thi công những hạng mục liên quan đến việc nổ mìn.

Xã Đắk Pxi, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Minh Quý

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-cho-da-bi-lat-2-cong-nhan-thuy-dien-dak-trua-2-thiet-mang-post1003609.html