Xe chở chú rể rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam chưa sang tên đổi chủ

Cơ quan chức năng đã tìm ra chủ phương tiện của xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 75B - 000.52 gặp nạn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã tìm ra chủ phương tiện của xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 75B - 000.52 gặp nạn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam làm 13 người chết và 4 người bị thương nặng.

Chiếc xe đã biến dạng sau tai nạn.

Chiếc xe đã biến dạng sau tai nạn.

Chủ phương tiện là ông Phạm Bá Chẩn, trú tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xe này được sản xuất năm 2004, đăng kiểm ngày 2/4/2018, hạn đăng kiểm đến 1/10/2018 tại Trạm đăng kiểm 7401S ở tỉnh Quảng Trị. Xe này không đăng ký kinh doanh dịch vụ.

Chiếc xe đã được ông Phạm Bá Chẩn bán cho anh Lê Ngọc Cường (tài xế đã tử vong) ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền vào ngày 21/7/2016, nhưng giấy tờ xe chưa được sang tên đổi chủ.

Giấy chuyển nhượng xe.

Sáng nay (30/7), khi đến thăm các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, sắp tới, Bộ sẽ tăng cường nhiều biện pháp quản lý xe chở khách.

Chiếc xe gây tai nạn này là xe chạy hợp đồng nhưng không đăng ký kinh doanh dịch vụ./.

Lê Hiếu/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xe-cho-chu-re-ruoc-dau-gap-nan-o-quang-nam-chua-sang-ten-doi-chu-793931.vov