Xe chiến đấu BMP-3 càng bán càng chạy, Việt Nam có nên cân nhắc?

Mới đây, Nga tiếp tục ký hợp đồng đặt mua xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với số lượng lên tới 168 chiếc. Với giá chưa tới 800.000 USD cho mỗi chiếc, BMP-3 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn 'rẻ và chất' dành cho Việt Nam trong tương lai

BMP-3 là dòng xe chiến đấu bộ binh được Liên Xô phát triển trong quá khứ nối tiếp sự thành công của dòng BMP-1 và BMP-2 tiền nhiệm. Hiện tại trên thị trường vũ khí, đây là một trong những loại xe chiến đấu bộ binh đắt hàng bậc nhất. Nguồn ành: Rumil.

BMP-3 là dòng xe chiến đấu bộ binh được Liên Xô phát triển trong quá khứ nối tiếp sự thành công của dòng BMP-1 và BMP-2 tiền nhiệm. Hiện tại trên thị trường vũ khí, đây là một trong những loại xe chiến đấu bộ binh đắt hàng bậc nhất. Nguồn ành: Rumil.

BMP-3 mới ra mắt từ năm 1987. Tới nay, đây vẫn là một dòng xe chiến đấu bộ binh còn mới và đủ hiện đại để tham chiến trong thế kỷ 21. Nguồn ành: Rumil.

Xe có trọng lượng tổng cộng 18,7 tấn, dài 7 mét và rộng 3,2 mét. Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được thiết kế để chở theo tối đa 7 lính cùng đầy đủ trang thiết bị kèm theo kíp vận hành ba người. Nguồn ành: Rumil.

BMP-3 có thiết kế bọc thép cực kỳ hiện đại với hợp kim nhôm kết hợp với thép ở một vài khu vực. Phần mũi xe được bọc thép dày 35mm và vát nghiêng - đủ để BMP-3 đối đầu với nhiều loại hỏa lực mạnh của đối phương. Nguồn ành: Rumil.

Trên thế giới hiện nay đang có khoảng hơn 10 quốc gia sử dụng loại xe chiến đấu bộ binh này, trong đó đặc biệt Hàn Quốc sử dụng trong biên chế tới 33 chiếc - được Nga chuyển giao vào năm 1996 - 1997 để trả nợ cho Liên Xô trước đây. Nguồn ành: Rumil.

Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines được cho là đang quan tâm tới loại xe chiến đấu bộ binh này và dự kiến trong tương lai sẽ trang bị BMP-3 cho lực lượng Thủy quân Lục chiến của nước này. Nguồn ành: Rumil.

Hiện nay ngoại trừ Nga, quốc gia đang sở hữu nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nhất là Iraq. Iraq đã đặt mua tới 500 xe chiến đấu bộ binh loại này từ Nga và dự kiến quá trình bàn giao sẽ diễn ra từ nay tới hết năm 2022. Nguồn ành: Rumil.

Trong biên chế của Quân đội Việt Nam hiện tại, chúng ta đang sử dụng cả hai loại xe chiến đấu bộ binh tiền nhiệm của BMP-3 đó là BMP-2 và BMP-1 với số lượng mỗi loại 150 chiếc. Nguồn ành: Rumil.

Với giá chưa tới 800.000 USD cho mỗi chiếc, BMP-3 chắc chắn sẽ là sự lựa chọn "rẻ và chất" dành cho Việt Nam trong tương lai khi chúng ta muốn nâng cấp dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP-2 lên phiên bản mới hơn. Nguồn ành: Rumil.

Mời độc giả xem Video: Quái thú xe chiến đấu bộ binh BMP-3 thể hiện khả năng cơ động trên chiến trường.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/xe-chien-dau-bmp-3-cang-ban-cang-chay-viet-nam-co-nen-can-nhac-1303681.html