Xe chạy quá tốc độ làm một CSGT bị thương

Khi tổ công tác của Trung tá Triệu Minh Dương ra hiệu lệnh cho chiếc xe chạy quá tốc độ dừng xe thì chủ phương tiện đã vượt lên và va quyệt vào đồng chí Dương, làm đồng chí bị ngã, gây rạn vỡ xương bánh chè…

Sáng 11-9, Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi Trung tá Triệu Minh Dương, cán bộ tổ công tác thuộc Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (C67) Bộ Công an) bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thăm hỏi cán bộ Cục C 67 bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10-9, tại km150, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa bàn xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Trung tá Triệu Minh Dương phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 88A-158.10 chạy theo hướng Lào Cai -Hà Nội, chạy quá tốc độ (vào thời điểm vị phạm, xe lưu thông với tốc độ 106 km/ giờ, trong khi quy định của đoạn đường này là 80 km/h).

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì chủ phương tiện xe đã vượt lên và va quyệt vào đồng chí Dương, làm đồng chí bị ngã, gây rạn vỡ xương bánh chè.

Trung tá Dương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu.

Về phần lái xe vi phạm, sau khi đi thêm 71 m thì đã bị bắt giữ. Công an huyện Văn Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa lái xe về trụ sở.

Tại Công an huyện Văn Yên, danh tính người vi phạm đã được làm rõ là Lâm Chung Phong (23 tuổi, trú tại thôn Đồng Ơn, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), lái xe của Công ty TNHH vận tải Thăng Long, Vĩnh Phúc, có trụ sở tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Vụ việc tiếp tục được điều tra.

X.Mai- T. Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xe-chay-qua-toc-do-lam-mot-csgt-bi-thuong-457614/