Xe cẩu và ô tô 7 chỗ đâm nhau rồi lao xuống kênh khiến 5 người thương vong

Xe cẩu và ô tô 7 chỗ đâm nhau trên cầu Hàm Luông (Bến Tre) rồi lao xuống kênh khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Trưa ngày 27/6, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) xác nhận trên báo SGGP, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra rrên cầu Hàm Luông khiến 5 người thương vong.

Cụ thể, theo thông tin trên báo này, khoảng 12g30 cùng ngày, xe cần cẩu mang biển số 71LA-0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc điều khiển chạy trên cầu Hàm Luông hướng từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển số 51F - 37.811 do anh Nguyễn Ngọc Toàn chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo SGGP.

Do va chạm mạnh nên cả hai xe đều rơi xuống đất cặp sông Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10 mét.

Theo báo Vietnamnet, trong xe ô tô 7 chỗ có 4 người, nạn nhân tử vong trước khi nhập viện được xác định là bà Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, quê Trà Vinh).

Tài xế xe cẩu là Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp ở cánh tay phải, đa chấn thương.

Chiếc ô tô 7 chỗ bị biến dạng sau va chạm. Ảnh: báo Vietnamnet.

Còn lại, anh Nguyễn Văn Hạnh (33 tuổi) bị chấn thương sọ não, đa chấn thương. Tài xế ô tô 7 chỗ Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê, phù phổi, ngạt nước. Đỗ Hoài Thiện (37 tuổi) bị ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/xe-cau-va-o-to-7-cho-dam-nhau-roi-lao-xuong-kenh-khien-5-nguoi-thuong-vong-5497168.html