Xe cán bộ bảo vệ rừng bị đập phá

Sau khi nhóm người lạ mặt rời đi, các cán bộ bảo vệ rừng phát hiện xe máy bị đập phá.

Sự việc xảy ra tại xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Trương Quang Trung, Phó giám đốc phụ trách Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, sáng 3/12, 5 cán bộ bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn tham gia trực chốt tại Km 64, tiểu khu 748, xã A Bung.

 Xe của cán bộ bảo vệ rừng bị đập phá. Ảnh: Đ.N.

Xe của cán bộ bảo vệ rừng bị đập phá. Ảnh: Đ.N.

Do nước sông Đakrông dâng cao nên tổ bảo vệ rừng phải để lại xe máy để đến vị trí trực chốt.

Khoảng 18h cùng ngày, một nhóm người lạ mặt vào lán trực gây hấn, to tiếng với lực lượng bảo vệ rừng.

Khi nhóm người này rời đi, tổ bảo vệ rừng phát hiện xe máy của anh Hồ Văn Mừm (chốt trưởng) bị đập phá, hư hỏng nặng.

"Có thể do đơn vị tăng cường chốt chặn, truy quét và đẩy đuổi, phá lán trại giữa rừng nên lâm tặc thù hằn, tìm cách gây sự và phá hoại tài sản của lực lượng bảo vệ rừng", ông Trung nhận định và cho biết đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị để có phương án xử lý.

Sự việc xảy ra ở xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị, chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-can-bo-bao-ve-rung-bi-dap-pha-post1160255.html