Xe buýt sách, ý tưởng mới lạ và độc đáo

Từ ngày 20/4 – 24/4 tại Đường Sách TP.HCM, nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa đọc nhằm kỷ niệm 5 năm Ngày sách Việt Nam (21/4/2014 – 21/4/2018) được diễn ra.

Mô hình xe buýt sách đầy sáng tạo.

Không gian thoáng mát bên trong xe buýt sách.

Sách được sắp xếp ngăn nắp trong xe buýt.

Khách tham quan tham gia chương trình tiếp bước tương lai.

Khách tham quan trải nghiệm bảng tra cứu điện tử.

Chương trình thùng điều ước.

Hôm nay (20/4), sự kiện diễn ra các chương trình của nhóm cộng đồng sách trẻ, tâm huyết với văn hóa đọc như: Sách chuyền tay; Sách và hành động; Book connect; Tiếp bước tương lai; Tủ sách giải trí & giáo dục… Những chương trình này sẽ diễn ra đến hết ngày 24/4 để phục vụ du khách tham quan.

Tại hiện trường, PV ghi nhận nhiều khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ đã tham dự các chương trình trên. Sự kiện cũng thu hút khách tham quan là người nước ngoài.

Ngày mai (21/4), tại Đường Sách TP.HCM sẽ diễn ra lễ khánh thành bộ ba sản phẩm: Xe buýt sách - mô hình thư viện thu nhỏ, trạm chờ xe buýt - mô phỏng trạm chờ hiện đại, trang bị kệ sách tại chỗ và bảng tra cứu thông tin điện tử tại Đường Sách TP.HCM do sở Giao thông Vận tải TP.HCM và trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng tổ chức.

Lấy ý tưởng từ xe buýt số 8 xuất phát từ quận 8 đến làng đại học Thủ Đức, chiếc xe buýt sách có chiều rộng 1,5m và chiều dài 6m với nhiều kệ gỗ, chỗ ngồi đọc sách. Với thông điệp “Xe buýt sách – chuyến xe chở tri thức, chở tương lai”, xe buýt sách mang đến một không gian đọc sách đầy sáng tạo cho khách tham quan tại Đường Sách TP.HCM. Sự kiện này cũng tuyên truyền ý thức sử dụng phương tiện giao thông của người dân TP.HCM.

Nguyễn Sang

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xe-buyt-sach-y-tuong-moi-la-va-doc-dao--a367312.html