Australia sẽ không đánh đổi các giá trị để khởi động đối thoại với Trung Quốc

Australia khẳng định sẽ không vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua các giá trị của nước này để tái khởi động các cuộc đối thoại với Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn tờ Sydney Morning Herald ngày 20/3, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết Australia hoan nghênh sự trỗi dậy và lớn mạnh của Trung Quốc song bà Marise Payne cũng cho rằng với vị thế của một cường quốc, Trung Quốc cũng cần thể hiện sức mạnh và hành động một cách có trách nhiệm trong môi trường quốc tế. Ngoại trưởng Marise Payne không phải là lãnh đạo cấp cao đầu tiên trong chính quyền Australia nêu lên quan điểm này. Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã từng khẳng định điều tương tự.

Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định Australia sẽ không nhượng bộ để nối lại đối thoại với Trung Quốc. Ảnh ABC

Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định Australia sẽ không nhượng bộ để nối lại đối thoại với Trung Quốc. Ảnh ABC

Ngoại trưởng Australia Marise Payne tái khẳng định quan điểm của nước này sau khi ông Kurt Campbell, người điều phối của Tổng thống Mỹ về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khẳng định Mỹ sẽ không có những bước đi cải thiện quan hệ với Trung Quốc chừng nào những vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa nước này với Australia được đưa ra thảo luận và quan hệ hai nước bình thường trở lại.

Trong cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 20/3, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cũng cho biết bà sẽ hoan nghênh đối thoại ở cấp bộ trưởng hoặc cấp lãnh đạo với Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Marise Payne cũng nhắc lại quan điểm của chính phủ Australia rằng nước này sẽ không bao giờ đánh đổi các nguyên tắc cũng như lợi ích quốc gia vì bất kỳ điều gì. Ngoại trưởng Australia cho biết bà đã liên hệ người đồng cấp Vương Nghị của Trung Quốc trong những tháng gần đây để tái khởi động đối thoại, nhưng người đồng cấp Trung Quốc đã không phản hồi.

Hiện tại quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Căng thẳng đã lên cao vào năm ngoái khi Australia kêu gọi tiến hành mở cuộc điều tra quốc tế độc lập để làm rõ nguồn gốc dịch Covid-19 và sự lây lan của dịch bệnh và Trung Quốc đáp trả bằng các biện pháp thương mại nhằm giảm nhập khẩu hàng hóa từ Australia. Ước tính các biện pháp trừng phạt thương mại mà Trung Quốc áp dụng với Australia có giá trị tương tương với khoảng 20 tỷ AUD.

Không chỉ vậy, vào năm ngoái, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đã nêu ra 14 vấn đề trong quan hệ giữa hai nước và yêu cầu Australia phải điều chỉnh quan điểm trước khi nước này nối lại các cuộc đối thoại. Trong đó bao gồm việc Australia kêu gọi điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19, việc cấm Tập đoàn Huawei tham gia mạng 5G của nước này. Trong cuộc phỏng vấn đăng tải ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia Marise Payne một lần nữa bác bỏ các điều kiện này và khẳng định sẽ không đánh đổi các nguyên tắc và giá trị quan trọng để nối lại các cuộc đàm phán./.

Việt Nga-Hữu Tiến/VOV Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-se-khong-danh-doi-cac-gia-tri-de-khoi-dong-doi-thoai-voi-trung-quoc-844619.vov