Xe buýt London sử dụng nhiên liệu từ bã cà-phê

Với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Tập đoàn dầu mỏ Shell, Cty Bio-bean của Anh chuyên về nhiên liệu sinh học cho ra đời loại xăng sinh học mới làm từ bã cà- phê. Loại nhiên liệu thân thiện với môi trường này đang được sử dụng cho những chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ - biểu tượng của London. Để sản xuất, Bio-bean hợp tác với hàng nghìn cửa hàng cà-phê tại Anh để thu thập bã cà- phê.

Thông thường một người dân London uống nhiều hơn 2 ly cà-phê mỗi ngày, do đó có khoảng 200.000 tấn bã cà-phê bị bỏ đi mỗi năm. Thay vì bị đưa đến các bãi chôn lấp, bã cà-phê được thu gom, tái chế và biến thành nhiên liệu sinh học, rồi trộn với dầu diesel thông thường với tỷ lệ 20%, tạo ra nhiên liệu hỗn hợp B20.

B.N (Theo Reuters)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_175408_xe-buyt-london-su-dung-nhien-lieu-tu-ba-ca-phe.aspx