Xe buýt lao xuống vực tại Nepal, hơn 20 người tử vong

Một chiếc xe buýt chở các sinh viên và hướng dẫn viên đã lao khỏi một đường cao tốc ở một khu vực đồi núi của Nepal.

Chiếc xe buýt đã lao xuống vách núi và lăn khoảng 500m, hãng thông tấn AP dẫn lời các nhà chức trách.

Tai nạn xảy ra khi các sinh viên và hướng dẫn viên của Viện Bách khoa Krishna Sen Ichhuk đang trên đường trở về sau chuyến thăm một trang trại ở một tỉnh lân cận.

Chiếc xe chở 37 học sinh và giáo viên, 22 người chết tại hiện trường và một người khác chết trong bệnh viện gần đó. Ảnh: AFP

Các hoạt động cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn vì vụ việc xảy ra tại một khu vực hẻo lánh, gần làng Ramri, cách thủ đô Kathmandu khoảng 400km về phía tây và các mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi.

Theo hãng tin AFP, chiếc xe chở 37 người, với 22 người chết tại hiện trường và một người khác trong bệnh viện gần đó. 14 người đã được điều trị chấn thương.

Hiện các nhân viên cứu hộ và y tế đã được triển khai tới hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

"Điều tra sơ bộ của chúng tôi cho thấy nguyên nhân của vụ việc là do tốc độ", cảnh sát viên Bel Bahadur Pandey nói với AFP.

Tai nạn đường bộ là tương đối phổ biến ở Nepal do địa hình hiểm trở, xe được bảo dưỡng kém và lái xe thiếu thận trọng. Tuần trước một vụ tai nạn xe tải ở miền trung Nepal cũng đã xảy ra và làm chết 20 người.

Minh Anh t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/xe-buyt-lao-xuong-vuc-tai-nepal-hon-20-nguoi-tu-vong-525500.htm