Xe buýt lao xuống thung lũng ở Ấn Độ: 43 người chết, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm xảy ra ngày 11/9 ở Ấn Độ khi một xe buýt chở những người hành hương đi viếng đền lao xuống thung lũng, khiến 43 người chết và nhiều người bị thương.

“Chúng tôi đã đưa các thi thể ra khỏi xe và sẽ đưa họ đến bệnh viện để được giám định” – một quan chức Ấn Độ cho biết. Vụ tai nạn xảy ra ngày 11/9 khi chiếc xe buýt chở những người hành hương từ ngôi đền Hindu giáo nổi tiếng Kondagattu Anjaneya Swamy đang trên đường trở về thì lao xuống thung lũng.

Vụ tai nạn khiến 43 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. (Ảnh: ANI)

NDTV dẫn lời các nhân chứng cho biết lái xe đã tăng tốc và không kiểm soát được tốc độ khiến xe lao xuống thung lũng.

Theo Khaleej Times, xe buýt thuộc một công ty vận tải nhà nước và chở hơn 60 người ở thời điểm xảy ra tai nạn. Trong số những người thiệt mạng có 20 phụ nữ và 7 trẻ em, con số có thể tăng lên do một số người bị thương nặng.

Các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Ấn Độ cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người mỗi năm, theo Channel News Asia. Tình trạng đường xuống cấp, xe bảo trì kém và lái xe liều lĩnh là nguyên nhân được nhắc đến trong phần lớn các vụ việc.

Ngày 28/7, một xe buýt chở nhân viên trường đại học cũng lao xuống một thung lũng ở miền Tây Ấn Độ, khiến 33 người chết. Trong cùng tháng, 48 người chết và nhiều người bị thương nặng tại miền Bắc khi xe buýt quá tải lao vào hẻm núi ở Himalaya.

(Nguồn: Channel News Asia, Khaleej Times)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xe-buyt-lao-xuong-thung-lung-o-an-do-43-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-d425728.html