Xe buýt lao xuống hẻm núi, gần 30 học sinh thiệt mạng

Ít nhất 30 người, trong đó 27 học sinh, thiệt mạng sau khi xe buýt chở học sinh trượt khỏi đường rơi xuống hẻm núi cao 60 m tại Ấn Độ vào ngày 9/4.

Sĩ quan cảnh sát Santosh Patial cho biết chiếc xe buýt trên đường chở học sinh về nhà lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương) đã rơi xuống vách núi gần Nurpur.

“Chiếc xe lao xuống đèo cao gần 60 m, khiến 27 học sinh, 2 giáo viên và tài xế thiệt mạng”, sĩ quan cảnh sát địa phương Santosh Patialma nói với AFP tại hiện trường.

Theo Channel News Asia, các nạn nhân chủ yếu là học sinh từ 10-12 tuổi. 12 học sinh được đưa đến bệnh viện, hầu hết trong tình trạng nguy kịch.

Dân địa phương chạy tới giúp công tác cứu hộ chiếc xe buýt bị lật tại lưng chừng đèo. Ảnh: AFP.

Hãng tin NDTV cho biết thêm rằng có thể tài xế đã tăng tốc trên đoạn đường đèo hẹp, dẫn đến mất lái và gây ra tai nạn.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đăng trên Twitter, bày tỏ niềm thương tiếc về vụ tai nạn, “xin gửi lời cầu nguyện tới các gia đình của nạn nhân và những người bị thương”.

Người đứng đầu bang Himachal Pradesh, Jairam Thakur, cũng gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh và đảm bảo sẽ điều tra kĩ lưỡng vụ việc.

Chính phủ bang cho hay mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận 7,700 USD bồi thường.

Tai nạn xe thường xảy ra tại Ấn Độ do cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, biện pháp an toàn lỏng lẻo và lái xe ẩu, với hơn 150.000 người chết mỗi năm.

Hồi tháng trước, một chiếc xe chở đoàn đám cưới trượt khỏi cầu tại tây Ấn Độ, khiến 30 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Vào năm 2017, 15 học sinh đã thiệt mạng trong một vụ xe tải va chạm với xe buýt trường học.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-buyt-lao-xuong-hem-nui-gan-30-hoc-sinh-thiet-mang-post833205.html