Xe buýt không nên chở hàng

Từ nhiều năm nay, khi đi lại bằng xe buýt ở TP Hồ Chí Minh, tôi để ý thấy một số tuyến xe buýt có cự ly dài thì nhân viên bán vé trên xe thường kiêm luôn việc nhận chở hàng cho khách gửi.

Ví dụ như tuyến số 150 chạy Ngã 3 Tân Vạn - Bến xe Chợ Lớn mà tôi thường đi, khi xe chạy theo chiều từ Bến xe Chợ Lớn về, đôi lúc tôi thấy có những bao tải hàng hóa khá lớn do nhân viên xe buýt đặt trên xe, tìm hiểu tôi được biết đó là hàng mà chủ hàng đã thông qua nhân viên gửi xe buýt chở về một địa chỉ nào đó trong lộ trình mà tuyến xe buýt có chạy qua. Những người gửi cũng như nhận hàng chỉ cần có số điện thoại của nhân viên hoặc tài xế chiếc xe buýt là dễ dàng, thuận tiện trong việc liên lạc. Không riêng gì tuyến số 150, thi thoảng đi xe buýt tuyến số 53, 56... tôi cũng thường xuyên gặp xe chở thêm hàng, đôi lúc là hàng cồng kềnh.

Tôi được biết theo quy định thì xe buýt chỉ chở khách, không được chở hàng hóa, nhất là các loại hàng cồng kềnh. Từ thực trạng xe buýt chở hàng đã ít nhiều làm ảnh hưởng tới hành khách nói trên, rất mong Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh, nhắc nhở tài xế, nhân viên thực hiện đúng quy định.

TRẦN ĐĂNG QUANG (Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xe-buyt-khong-nen-cho-hang-514495