Xe buýt Hà Nội liên tục được vệ sinh, khử trùng

Trong bối cảnh dịch bệnh, nhân viên xe buýt liên tục vệ sinh phương tiện, thực hiện các biện pháp nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm.

 Trạm chờ xe buýt trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) trong khung cảnh vắng vẻ. Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm này lượng khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt có xu hướng giảm.

Trạm chờ xe buýt trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) trong khung cảnh vắng vẻ. Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm này lượng khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt có xu hướng giảm.

Vào giờ cao điểm, lượng khách trên xe khá thưa, khác với hình ảnh đông đúc trước đây. Những người ngồi trên xe đều đeo khẩu trang.

Trạm chờ xe buýt nhanh BRT trên đường Kim Mã. Nhân viên bán vé cho biết vào khung giờ 7-8h30 và 16h30-18h đông khách nhất trong ngày, tuy nhiên số lượng cũng không lấp đầy được số ghế ngồi trên xe.

Anh Lê Tuấn Nghĩa, nhân viên công ty cổ phần xe điện Hà Nội, tranh thủ 10 phút xe dừng ở bến để quét dọn. Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, bản thân anh và các nhân viên khác đều cảm thấy cần có trách nhiệm hơn trong việc vệ sinh, tránh để lây nhiễm virus.

Công ty đã phát cho nhân viên nước rửa tay khô để vệ sinh khi thu tiền, tiếp xúc với hành khách. Cồn cũng được trang bị để các nhân viên làm sạch xe sau mỗi lần về bến.

Từng chi tiết như thành ghế, khung sắt, kính đều được nhân viên xe buýt vệ sinh sạch sẽ. Anh Nghĩa cho biết với những hành khách không đeo khẩu trang, khi lên xe anh phải nhắc ngay để bảo vệ cho những hành khách còn lại.

Các vị trí tay bám trên xe bus là một trong những nơi dễ nhiễm virus do bề mặt nhiều người cùng tiếp xúc. Dù xe đông hay vắng khách, từng chiếc tay nắm vẫn được nhân viên vệ sinh kỹ.

Tuyến số 7 là tuyến buýt đông hàng đầu, nhưng từ sáng đến trưa ngày 14/3 anh Nguyễn Thế Dương (phụ xe) chỉ phục vụ khoảng 20 lượt khách. Anh đang đọc thêm thông tin về Covid-19 trong lúc xe dừng nghỉ. Theo anh, do sinh viên là lượng khách chính, lại đang được nghỉ học nên mới thưa thớt khách vậy. Dù ít khách, công việc của anh vẫn diễn ra bình thường, xe chạy đều như lịch trình trước đây.

Tài xế xe buýt cũng tự trang bị khẩu trang khi làm việc trong môi trường kín, tiếp xúc với nhiều người.

"Đi xe buýt cũng có chút lo lắng dễ bị lây bệnh nên tôi sử dụng khẩu trang, nước rửa tay", Nam cho biết. Theo anh, nếu nhân viên xe buýt vệ sinh kỹ, lau cồn mỗi khi xe ra vào bến sẽ giúp hành khách rất yên tâm để tiếp tục sử dụng phương tiện công cộng.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-buyt-ha-noi-lien-tuc-duoc-ve-sinh-khu-trung-post1059460.html