Xe buýt gặp tai nạn thảm khốc, ít nhất 33 người thiệt mạng

Một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống hẻm núi tại bang Himachal Pradesh ở Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng.

Một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống hẻm núi tại bang Himachal Pradesh ở Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng.

Xe buýt lao xuống hẻm núi tại Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 22 người bị thương. Ảnh: Twitter

Xe buýt lao xuống hẻm núi tại Ấn Độ khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 22 người bị thương. Ảnh: Twitter

Sáng 1/7, một vụ tai nạn thảm khốc diễn ra tại Ấn Độ, xe buýt đang di chuyển bất ngờ rơi xuống hẻm núi ở Kashmir khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 22 người bị thương.

Truyền thông địa phương Ấn Độ cho hay, chiếc xe chở quá số người cho phép khi gặp nạn trên một con đường quanh co ôm lấy một ngọn núi ở huyện Kisthwar, thuộc Kashmir - nơi ngăn cách Ấn Độ và Pakistan.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Tai nạn giao thông khá phổ biến ở khu vực miền núi Ấn Độ - nơi có nhiều con đường xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ với hai giả thuyết được đưa ra, đó là sự cố động cơ và lái xe bất cẩn. Ấn Độ nổi tiếng là nơi có những con đường "chết chóc nhất thế giới."

Theo ước tính, mỗi năm quốc gia Nam Á này có khoảng 150.000 người thiệt mạng và 470.000 người bị thương do tai nạn giao thông.

Hầu hết các vụ tai nạn được cho là do lái xe đã điều khiển một cách liều lĩnh, đường sá bảo trì kém và các phương tiện giao thông cũ kỹ.

Theo thông tin trước đó, một vụ xe buýt lao xuống hẻm núi ở huyện Shopian cách thủ phủ mùa Hè Srinagar của Kashmir khoảng 88 km về phía Nam cũng đã cướp đi sinh mạng của 11 học sinh.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/an-do-xe-buyt-tai-nan-tham-khoc-it-nhat-33-nguoi-thiet-mang-a282319.html