Xe buýt du lịch lao xuống khe núi khiến 26 người thiệt mạng

AP đưa tin, một chiếc xe buýt du lịch đã lao xuống khe núi trên đảo Java của Indonesia sau khi hệ thống phanh bị trục trặc, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng khu vực - Eko Prasetyo Robbyanto - cho biết chiếc xe buýt đang chở một nhóm học sinh trung học cơ sở và phụ huynh từ thị trấn Subang của tỉnh Tây Java đến một địa điểm hành hương ở huyện Tasikmalaya của tỉnh thì vụ tai nạn xảy ra tại một đoạn đường quanh co, vào cuối ngày thứ Tư.

Ông cho biết chiếc xe buýt đã lao xuống khe núi sâu 20 mét sau khi tài xế mất lái tại một khu vực có nhiều dốc ở huyện Sumedang.

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên những nhân chứng còn sống sót đã nói với nhà chức trách rằng hệ thống phanh xe dường như có dấu hiệu trục trặc.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: BASARNAS/AP

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Ảnh: BASARNAS/AP

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Bandung Deden Ridwansah cho biết 26 thi thể và 35 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện và phòng khám gần đó. Ông cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một người còn lại bị mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt.

13 người bị thương hiện vẫn trong tình trạng nguy kich và đang được tích cực điều trị. Tài xế xe buýt nằm trong số những người thiệt mạng.

Tai nạn đường bộ thường xảy ra ở Indonesia vì hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đạt tiêu chuẩn.

Vào tháng 12 / 2019, 35 người đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở khách bị rơi vào khe núi cao 80 mét sau đó đâm xuống một con sông chảy xiết trên đảo Sumatra. Đầu năm 2018, một chiếc xe du lịch chở quá tải cũng lao xuống từ một ngọn đồi ở khu vực núi Tây Java khiến 27 người chết.

Hà Huyền

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/xe-buyt-du-lich-lao-xuong-khe-nui-khien-26-nguoi-thiet-mang-102571.html