Xe buýt, container chống nắng đổ lửa cho CSGT tại điểm chốt TP Vinh

Giữa tiết trời nắng gay gắt hơn 40 độ C, lực lượng chống dịch chốt chặn ở cửa ngõ vào TP Vinh (Nghệ An) phải căng mình chống chọi. Xe buýt và container được trưng dụng cho lực lượng làm nhiệm vụ.

TP Vinh (Nghệ An) đang áp ụng Chỉ thị 16 trong phòng chống dịch Covid-19. Tất cả các trục đường chính vào TP Vinh đều được lập chốt, phong tỏa nhằm hạn chế tối đa lịch bệnh lây lan.

Lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt gồm CSGT-TT; nhân viên y tế và đoàn viên, thanh niên tình nguyện những ngày này "căng mình" làm việc giữa nắng nóng trên 40 độ C.

Thời tiết bất lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe những người làm nhiệm vụ ở cửa ngõ TP Vinh.

Để hỗ trợ lực lượng chống dịch tại đây, sáng nay (20/6), Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết, cơ quan đã kêu gọi doanh nghiệp xe buýt hỗ trợ 5 xe buýt cho 5 chốt chống dịch.

“Các xe buýt được đổ đầy nhiên liệu trước khi bàn giao cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong 9 chốt đêm qua đi kiểm tra, Sở GTVT động viên anh em làm nhiệm vụ mỗi điểm 5 triệu đồng” - ông Hiền chia sẻ.

Chốt phòng chống dịch Covid-19 ở phường Trung Đô được trưng dụng xe buýt hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ

Chốt phòng chống dịch Covid-19 ở phường Trung Đô được trưng dụng xe buýt hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ

Thượng úy Phạm Minh Hạnh - Tổ trưởng tổ 8, chốt cầu Già, QL46B cho biết, mấy ngày qua nhiều tổ chốt chỉ có tấm bạt che mưa, nắng, trong khi nền nhiệt ở trên đường luôn ở mức cao và rất khó chịu.

“Mỗi chốt có 2 kíp trực, mỗi ngày chia thành 4 ca. Thời tiết nắng nóng khiến anh chị em nhanh xuống sức. Nhờ sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo UBND tỉnh; Sở GTVT và Công an TP đã đưa xe buýt, container về các chốt sớm, giúp lực lượng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình” - Thượng úy Hạnh chia sẻ.

Thượng úy Phạm Minh Hạnh làm nhiệm vụ ở chốt số 8 - Ảnh: Quốc Huy

Theo ghi nhận của PV, các chốt kiểm soát đa phần nằm trên trục đường lớn, quốc lộ và xa khu dân cư, không có bóng mát. Lực lượng làm nhiệm vụ chỉ có ô bạt che tạm và liên tục phải uống nước.

Hiện có 5 chiếc xe buýt được bố trí ở cầu Bến Thủy 1 và 2; cầu Cửa Tiền; khu vực xã Nghi Ân và 1 container ở trục đường QL46B.

Toàn bộ số xe buýt trên sẽ được giao cho lực lượng chức năng toàn quyền sử dụng cho tới khi Nghệ An dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Sáng nay, ghi nhận trên toàn tỉnh Nghệ An đã có 26 ca Covid-19.

Hình ảnh VietNamNet ghi lại ở các điểm chốt vào cửa ngõ TP Vinh:

Chiếc xe buýt được trưng dụng về các chốt làm nhiệm vụ giữa thời tiết hơn 40 độ C

Chiếc bạt nhỏ không thể giúp lực lượng tranh thủ ngồi mát giữa nền nhiệt rất cao tại Nghệ An

Nữ nhân viên y tế đo thân nhiệt cho một tài xế đã đầy đủ giấy tờ, để đi qua chốt

Lượng công nhân đi lại rất lớn ở chốt số 8, QL46B

Thời tiết nắng gay gắt khiến lực lượng tuyến đầu ở các chốt nhanh xuống sức

Nền nhiệt trên mặt đường có lúc hơn 50 độ C

Kiểm tra giấy tờ tài xế muốn qua chốt

Các hàng hóa được ưu tiên vận chuyện vào trong TP Vinh

Xe buýt được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi lấy lại sức

Chốt container dành cho địa điểm tuyến đường lớn QL46B

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xe-buyt-container-chong-nang-do-lua-cho-csgt-tai-diem-chot-tp-vinh-747513.html