Xe buýt chở khách bất ngờ sập xuống 'hố tử thần', 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi 'hố tử thần' lớn bất ngờ 'nuốt' một chiếc xe buýt chở đầy khách ở Tây Bắc Trung Quốc.

Chiếc xe buýt vừa đỗ lại một bến xe buýt ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải trưa 13/1 thì một “hố tử thần” lớn bất ngờ sập xuống và kéo theo chiếc xe xuống hố, theo Tân hoa xã.

Đoạn camera giám sát cho thấy hố tử thần “nuốt” phần đầu chiếc xe, một biển báo giao thông và những người đang xếp hàng lên xe.

Theo chính quyền địa phương sáng 14/1, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Các cơ quan chức năng ước tính, “hố tử thần” này rộng khoảng 80 mét vuông. Các hình ảnh từ hiện trường sáng sớm 14/1 cho thấy các nhân viên cứu hộ đã nâng chiếc xe buýt khỏi hố tử thần.

Chiếc xe đã được nâng khỏi hố tử thần. Ảnh: Getty

Chiếc xe đã được nâng khỏi hố tử thần. Ảnh: Getty

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên sự việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi vì sao các “hố tử thần” vẫn tiếp tục xuất hiện ở các thành phố của Trung Quốc.

Các “hố tử thần” thường hình thành khi mưa axit làm phân hủy đá vôi hoặc đá tương tự bên dưới mặt đường, để lại một khoảng rỗng dẫn đến sạt lở khi không còn khả năng chống chịu sức nặng trên bề mặt.

Tuy nhiên cũng có nhiều lo ngại rằng tiêu chuẩn an toàn yếu kém của các dự án xây dựng công cộng ở các thành phố Trung Quốc - vốn nhanh chóng đi xuống trong những thập kỷ gần đây, có thể là nguyên nhân gây ra các hố tử thần.

Trước đó ngày 1/12/2019, 3 người dân và 2 chiếc xa cũng rơi xuống một hố tử thần ở Quảng châu, gần công trường xây dựng một tuyến tàu ngầm.

Chỉ 11 ngày sau đó, một đoạn đường sạt lở ở thành phố duyên hải Hạ Môn cũng khiến ít nhất 2 chiếc xe mắc kẹt dù không có ai thương vong.

Năm 2018, bốn người thiệt mạng trong vụ sập hố tử thần ở tỉnh Tứ xuyên./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/xe-buyt-cho-khach-bat-ngo-sap-xuong-ho-tu-than-6-nguoi-thiet-mang-1000415.vov