Xe buýt' chạy trên nước hoạt động, người SG xếp hàng để trải nghiệm

Hàng trăm người Sài Gòn háo hức, vui mừng khi được trải nghiệm 'xe buýt' chạy trên mặt nước.

Sáng 25.11, tại bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM), Sở GTVT TP.HCM cùng Công ty TNHH Thường Nhật, đã khai trương và đưa vào vận hành chính thức tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông)

Tuyến buýt đường sông số 1 thuộc dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nội địa trên địa bàn TP. Việc đưa vào khai thác tuyến số 1 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ

Theo chủ đầu tư việc đầu tư phương tiện, tổ chức luồng tuyến, xây dựng bến bãi..., đã được nghiên cứu kỹ và trước khi cho vận hành chính thức

Được xem là bến cảng chính, ga tàu thủy Bạch Đằng sẽ là nơi xuất phát đầu của tuyến buýt đường sông. Bến này là điểm đầu của tuyến buýt số 1

Bến tàu được thiết kế khá hiện đại với các tiểu cảnh như công viên, hồ phun nước, quán cafe,... để phục vụ khách đi tàu. Nhiều người đến đây tham quan nhận xét bến tàu đẹp, hiện đại như ở nước ngoài

Khu vực lối lên xuống tàu buýt tại bến Bạch Đằng

Nhiều người dân cũng tới chụp ảnh, tham quan trong ngày đầu tuyến buýt vận hành

Người dân Sài Gòn xếp hàng để trải nghiệm “xe buýt” chạy trên mặt nước trong ngày đầu

Theo chủ đầu tư, trong tổng số 12 bến đón, trả khách của tuyến số 1 hiện có 5 bến đã cơ bản hoàn thành, gồm Bạch Đằng, Bình An, Thanh Đa, Hiệp Bình Chánh và Linh Đông

Trong quá trình khai thác, những bến bãi còn lại, đơn vị đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục và ưu tiên nhất là vấn đề về an toàn. Thời gian hành trình của mỗi chuyến sẽ khoảng 30 phút và thời gian mỗi tàu cập bến đón - trả khách giới hạn trong khoảng 3 phút. Tuyến buýt đường sông số 1 có 5 tàu buýt (mỗi tàu 70 chỗ), hoạt động hoạt động từ 6h30 sáng đến 19h30, trong đó có 1 tàu dự bị.

Nhiều người Sài Gòn háo hức khi được trải nghiệm “xe buýt” trên nước. Trong 10 ngày đầu đưa vào khai thác, chủ đầu tư sẽ miễn ví phé cho tất cả hành khách

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT đánh giá tuyến buýt thủy được đưa vào khai thác sẽ mở ra một loại hình vận tải hành khách công cộng mới trên địa bàn TP. “Việc đưa vận hành “xe buýt” đường sông không chỉ giúp góp phần làm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông mà còn tạo đà cho phát triển du lịch tại TP HCM”, ông Cường nói

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/xe-buyt-chay-tren-nuoc-hoat-dong-nguoi-sg-xep-hang-de-trai-nghiem-c46a920289.html