Xe bồn lao xuống vực trên đèo Hải Vân, tài xế tử vong

Sau va chạm trên đèo Hải Vân, xe bồn mất lái lao xuống vực xảy ra cháy nổ, phụ xe kịp thời nhảy ra khỏi xe và thoát nạn, còn tài xế mắc kẹt trong cabin và chết thảm.

Thông tin ban đầu vào khoảng 16 giờ 30 ngày 20-12, tại Km 907+ 100 trên đèo Hải Vân, đoạn qua quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, một vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe bồn đã xảy ra làm 1 người tử vong.

PCCC TP Đà Nẵng đã điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để dập lửa

PCCC TP Đà Nẵng đã điều nhiều xe chữa cháy tới hiện trường để dập lửa

Theo đó, vào thời điểm trên, xe bồn chở dầu mang BKS 38C-101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (SN 1985, thường trú tại Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đang chạy trên tuyến đường bộ nam Hải Vân, theo hướng từ Thừa Thiên- Huế về TP Đà Nẵng.

Trên xe lúc này còn có phụ xe là anh Đào Trọng Minh (SN 1985, thường trú tại Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Clip hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân

Khi xe đang xuống dốc, cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1 km về phía nam (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), xe bồn của tài xế Khanh xảy ra va chạm với xe bồn khác do tài xế Nguyễn Hữu Tinh (SN 1984) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại, khiến xe bồn tài xế Khanh bất ngờ mất lái và lao thẳng xuống vực rồi bốc cháy dữ dội.

Do nhanh trí nên phụ xe Minh kịp thời đạp cửa nhảy ra khỏi xe nên sống sót. Riêng tài xế Khanh do không kịp thời nhảy ra khỏi xe nên bị mắc kẹt trong cabin và tử vong ngay khi xe bồn lao xuống vực và bốc cháy dữ dội.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC TP Đà Nẵng đã huy động gần như toàn bộ xe chữa cháy chuyên dụng với gần 20 chiếc cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Do xe bồn lao xuống vực sâu hơn 200 m và đang bốc cháy dữ dội, nên lực lượng PCCC phải dùng dây chuyên dụng để đưa vòi phun nước dài hàng trăm mét xuống hiện trường để dập lửa. Đồng thời, đưa tài xế đã tử vong ra khỏi cabin.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua tuyến đèo Hải Vân, thuộc địa phận 2 tỉnh Thừa Thiên -Huế và TP Đà Nẵng bị tê liệt hoàn toàn. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng được huy động đến hiện trường để phân luồng giao thông.

Sau hơn 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 18 giờ tối cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt và tránh lây lan sang khu vực rừng thông gây cháy rừng.

Tại hiện trường, xe bồn đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Trên đường, phần taluy dương đã bị xe bồn cày nát một đoạn dài .

Thi thể tài xế tử vong đang được lực lượng khiêng lên xe cứu thương để đưa về nhà xác.

Clip hiện trường cứu hộ vụ xe bồn rơi xuống vực trên đèo Hải Vân

Thi thể tài xế Khanh bị kẹt trong cabin xe và đã được đưa ra ngoài

Vị trí xe bồn lao xuống vực từ đèo Hải Vân

B.Vân- V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-bon-lao-xuong-vuc-tren-deo-hai-van-tai-xe-tu-vong-20181220183828764.htm