Xe bồn đâm nhau rơi xuống vực bốc cháy, tài xế chết thảm

Hai xe bồn đâm nhau trên đèo Hải Vân khiến một xe rơi xuống vực bốc cháy, tài xế chết trong cabin...

Chiếc xe bồn chở xăng dầu rơi xuống vực bốc cháy dữ dội sau tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bồn chở dầu BKS 38C - 101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (SN 1985, trú Hà Tĩnh) điều khiển cùng phụ xe Đào Trọng Minh (SN 1985, trú Hà Tĩnh) lưu thông trên đèo Hải Vân hướng Bắc - Nam.

Khi xe đang xuống dốc phía Nam đèo Hải Vân (Km 907+100) thì xảy ra tai nạn với xe bồn BKS 74K - 8945 do tài xế Nguyễn Hữu Tín (SN 1984, trú TP. Huế) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Sau va chạm, xe 38C - 101.72 lao thẳng vào hộ lan mềm phía taluy âm rồi rơi xuống vực bốc cháy dữ dội.

Phụ xe Minh kịp thời nhảy ra khỏi xe nên sống sót. Tài xế Khanh do không thoát kịp nên tử vong khi xe rơi xuống vực bốc cháy.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC TP. Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Đồng thời, đưa tài xế đã tử vong ra khỏi cabin.

Xe bồn vụn vỡ sau tai nạn và đâm vào hộ lan mềm

Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua tuyến đèo Hải Vân bị tê liệt hoàn toàn. Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng được huy động đến hiện trường để phân luồng giao thông.

Sau hơn 1 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 18h tối cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Tại hiện trường, xe bồn bị thiêu rụi. Trên đường, phần taluy dương đã bị xe bồn cày nát, hư hỏng đoạn dài hơn 50m.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/xe-bon-dam-nhau-roi-xuong-vuc-boc-chay-tai-xe-chet-tham-d282912.html