Xe bồn chở xăng tông ôtô khách ở đèo Hải Vân

Chiều 10-1, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn sáng cùng ngày giữa xe bồn chở xăng dầu và xe chở khách nước ngoài trên đèo Hải Vân là do tài xế xe bồn lấn làn, đi không đúng làn đường quy định.

Lúc 9h10 sáng 10-11, tại Km 912+600 Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Hải Vân (thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ TNGT giữa ô tô chở khách du lịch nước ngoài với xe bồn chở xăng dầu. Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên tiếp trên đèo Hải Vân chỉ trong vòng 3 ngày, sau vụ ô tô chở sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Kiên Giang trưa ngày 8-1 khiến 1 nữ sinh thiệt mạng, nhiều sinh viên khác bị thương.

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng-Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp-Đà Nẵng cho biết vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng dầu BKS 92C-078.84 do tài xế Lê Viết Thảo (34 tuổi, trú Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, chạy từ Huế về Đà Nẵng đã đã tông vào xe khách BKS 43B 043.29 (của Công ty dịch vụ Tuấn Duy, Đà Nẵng) chạy ngược nhiều. Lúc này, trên xe khách có 15 người, bao gồm 12 du khách người Trung Quốc và 1 HDV du lịch.

Hiện trường vụ tai nạn

Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, cả 2 ô tô đều bị hư hỏng và du khách trên xe đã gặp một phen hoảng sợ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Đà Nẵng và CSGT Thừa Thiên Huế đã tiến hành phong tỏa 2 đầu đường lên đèo Hải Vân để phục vụ công tác xử lý và điều tiết giao thông. Đến 10h10 cùng ngày, giao thông qua đèo Hải Vân đã trở lại thông suốt.

Vụ tai nạn xảy ra tại khúc cua hẹp, vào thời điểm trên đèo Hải Vân có mưa nhỏ nên đường rất trơn. Cơ quan Công an nhận định nguyên nhân vụ tai nạn được nhận định ban đầu là xe bồn đã lấn làn, đi không đúng làn đường quy định. Vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu thụ lý giải quyết theo quy định.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/xe-bon-cho-xang-tong-vao-o-to-khach-do-tai-xe-lan-lan-528595/