Xe bồn chở xăng kéo đổ 4 cột điện khiến nhiều nhà dân mất điện

Sau khi vướng vào dây cáp làm đổ 4 cột điện, tài xế xe bồn đã nhanh chóng gỡ phần dây bị vướng trên nóc xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 11/1, chiếc xe bồn chở xăng (chưa rõ biển số) di chuyển từ đường Trường Chinh hướng về Cầu Giấy, khi gần đến khu vực Ngã Tư Sở (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì bất ngờ vướng vào dây cáp viễn thông, kéo đổ 4 cột điện và 1 tụ điện.

Hậu quả, 3 cột điện lớn cùng 1 cột điện nhỏ và gần 150 m dây điện, cáp viễn thông đổ rạp. Mảnh bê tông từ cột điện, các bó dây nằm chắn toàn bộ phần lòng đường.

Các cột điện, cáp bị kéo đổ

Các cột điện, cáp bị kéo đổ

Theo anh Thành (38 tuổi, trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), tại thời điểm trên có tiếng nổ lớn phát ra, khi chạy lại, anh thấy dãy cột điện bị kéo đổ, nhiều tia lửa, khói đen bốc lên từ các bó dây. Thấy vậy, người dân gần đó đã dập tắt.

Ngay sau đó, tài xế cùng một người trên chiếc xe bồn chở xăng gỡ phần dây vướng trên nóc xe rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã điều động 1 xe chữa cháy và hơn 10 chiến sĩ tới khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố tại hiện trường

Hiện lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế gây ra vụ việc.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/xe-bon-cho-xang-keo-do-4-cot-dien-khien-nhieu-nha-dan-mat-dien