Xe bọc thép y tế 'Tigr' của Nga sẽ xuất khẩu ra nước ngoài

Hợp đồng xuất khẩu đầu tiên đã được ký kết để chuyển một lô xe bọc thép y tế của Nga 'Tigr BMA' ra nước ngoài, ông Alexandr Krasnovitsky, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp quân sự phát triển loại xe trả lời phỏng vấn của Sputnik.

Hợp đồng xuất khẩu đầu tiên cho việc cung cấp "Tigr BMA"

Xe bọc thép y tế "Tigr" của Nga. (Nguồn: Sputnik)

"Hôm nay chúng tôi có hợp đồng cung cấp lô xe y tế bọc thép "Tigr BMA" cho một trong những quốc gia xa xôi. Chúng tôi không có quyền tiết lộ chính xác số lượng xe và chở đi đâu, vì hiệu lực của một loạt nghĩa vụ", ông nói.

Krasnoyovitsky lưu ý xe bọc thép này có thể được sử dụng không chỉ trong điều kiện chiến đấu, mà còn trong trường hợp thảm họa công nghệ. Không giống như các phương tiện y tế tiêu chuẩn, "Tigr BMA" có thể vận chuyển không chỉ một mà bốn nạn nhân ra khỏi khu vực thảm họa và có thể cung cấp hỗ trợ y tế khi đang di chuyển.

Một phiên bản khác của dòng xe bọc thép "Tigr". (Nguồn: Wikipedia)

"Chúng tôi định nghĩa "Tigr BMA" không chỉ là một phương tiện y tế thuần túy, mà còn là một phương tiện có khả năng mở rộng khối lượng chuyên biệt. Nó có thể được sử dụng làm cơ sở nền tảng cho việc tạo ra các phương tiện chỉ huy và nhân viên, các sở chỉ huy di động cao, máy móc thông tin liên lạc , máy chiến tranh điện tử...", ông bổ sung.

Giám đốc Công ty Công nghiệp quân sự Alexander Krasovitskiy cho biết, số đơn hàng mua dòng xe bọc thép Tigr của Nga đã tăng lên trong năm qua, và hiện nay những chiếc xe này được sử dụng ở 16 quốc gia.

Một chiếc Tigr trong buổi huấn luyện. (Nguồn: Sputnik)

Xe bọc thép “Tigr” là dòng xe chiến đấu đa năng vượt mọi địa hình của Nga. Xe được thiết kế để vận chuyển người và hàng hóa trên đường thông thường cũng như những địa hình di chuyển khác nhau, có thể lắp đặt thêm nhiều thiết bị khác. Tùy thuộc vào phiên bản, Tigr có khả năng chở từ sáu đến mười người, bao gồm cả người lái, hoặc lên tới 1,2 tấn hàng hóa.

Các thông số về vỏ thép bảo vệ của xe bọc thép "Tigr":

- Vỏ thép được hàn từ các tấm thép dày 5-7mm, vỏ bọc chống mảnh bằng sợi aramid;

- khoang máy bọc thép;

- kính bọc thép có lỗ bắn;

- mức độ chống đạn mức 3 đến 6;

- mức độ chống mìn - (từ 0.6 đến 2 kg chất nổ dưới g6a2m xe) (tùy thuộc vào phiên bản).

(theo Sputnik)

BQT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xe-boc-thep-y-te-tigr-cua-nga-se-xuat-khau-ra-nuoc-ngoai-115185.html