Xe bọc thép Trung Quốc xuất hiện trong bạo động ở Venezuela

Venezuela đã mua hơn 120 xe bọc thép của Trung Quốc. Gần đây xe bọc thép này xuất hiện trong các cuộc bạo động tại thủ đô Venezuela.

Nguồn video: Guardian

Nhóm người biểu tình thuộc phe ủng hộ Tổng thống tự phong của Venezuela - Juan Guaido.

Lời kêu gọi của ông Guaido đã dẫn tới cuộc bạo động, đụng độ căng thẳng giữa lực lượng vũ trang Venezuela với hàng trăm người biểu tình.

Các xe bọc thép được lực lượng vũ trang Venezuela sử dụng do Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc sản xuất.

Các xe bọc thép "Rhinoceros trên được trang bị súng máy và được thiết kế để sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ gìn giữ hòa bình cho tới thực thi pháp luật.

Venezuela đã mua 121 xe bọc thép từ Trung Quốc vào năm 2012.

Theo SCMP, Trung Quốc được cho là đã bán cho Venezuela nhiều máy bay huấn luyện, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh cùng xe bọc thép kể trên.

Theo đó, Venezuela là khách hàng lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự kể từ năm 2006. Năm 2012, Venezuela đã ký thỏa thuận trị giá 500 triệu USD để mua các thiết bị quân sự của Trung Quốc gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép, pháo tự hành…

Đổi lại trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã cho Venezuela vay 50 tỷ USD. Mặc dù đã thanh toán dần bằng việc chuyển dầu cho Trung Quốc, song nước này hiện vẫn nợ Bắc Kinh khoảng 20 tỷ USD.

Xe bọc thép trong cuộc bạo động ở Venezuela. Ảnh: AFP

Xe bọc thép trong cuộc bạo động ở Venezuela. Ảnh: AFP

Tường Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-xe-boc-thep-trung-quoc-xuat-hien-trong-bao-dong-o-venezuela-76563.html