Xe bọc thép Trung Quốc chổng vó sau khi dính mìn
Trên các trang mạng quân sự vừa xuất hiện hình ảnh xe thiết giáp VN4 do Trung Quốc sản xuất thuộc biên chế Quân đội Mali bị phá hủy do trúng mìn.
VN4 là chiếc xe bọc thép chở quân hạng nhẹ do Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Phương Bắc (NORINCO) của Trung Quốc sản xuất.
Chiếc APC này dùng cấu hình 4 bánh chủ động (4x4), nó có thể dễ dàng thay đổi vũ khí mang theo để phù hợp với yêu cầu của nhiều lực lượng và hoạt động khác nhau như đặc nhiệm phản ứng nhanh, trinh sát chiến trường, cảnh sát chống bạo động, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố...
Phiên bản quân sự của VN4 được trang bị một tháp súng mở trên nóc, tương thích với súng máy hạng nặng cỡ 12,7 mm hoặc súng máy 7,62 mm, hai bên tháp súng là 3 ống phóng đạn khói ngụy trang.
Xe thiết giáp chở quân VN4 do Trung Quốc sản xuất
Thiết kế của VN4 mang tính truyền thống với động cơ đặt phía trước, kíp lái 2 người ở giữa và khoang chứa quân sức chứa 8 người bố trí sau đuôi.
Thân xe làm bằng thép hàn, cung cấp sự bảo vệ an toàn trước các loại đạn súng bộ binh cỡ nhỏ hay mảnh pháo.
Ngoài hai cửa ra vào mỗi bên, VN4 còn có một cửa hậu lớn để tạo thuận tiện cho việc triển khai binh lính, kết hợp với cửa sổ giúp triển khai hỏa lực từ bên trong xe.
Thông số kỹ thuật của VN4 bao gồm chiều dài 5,4 m; chiều rộng 2,04 m; chiều cao 2,05 m; trọng lượng chiến đấu 9.000 kg.
Trái tim của xe là động cơ diesel V6 làm mát bằng nước với công suất lớn nhất 173 kW tại vòng tua máy 2.500 vòng/phút, cho tốc độ tối đa 115 km/h trên đường nhựa, tầm hoạt động đạt 700 km.
Nhờ trang bị hệ thống treo độc lập mà VN4 có tính việt dã khá cao, nó leo được dốc 60%, vượt hào rộng 0,8 m.
Trang bị tiêu chuẩn của xe bao gồm điều hòa không khí và có tùy chọn lắp đặt thêm thiết bị thông tin liên lạc, hệ thống cân bằng áp suất lốp trung tâm, thiết bị trợ giúp lái xe vào ban đêm, hay hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt... theo yêu cầu của khách hàng.
Xe thiết giáp chở quân VN4 của Quân đội Cộng hòa Mali sau khi bị trúng mìn
Xe bọc thép VN4 đã được NORINCO xuất khẩu tới nhiều quốc gia châu Phi cũng như Nam Mỹ, bao gồm Venezuela, Mali, Djibouti hay Kenya...
Là một chiếc thiết giáp hạng nhẹ nên dĩ nhiên khả năng bảo vệ của VN4 tương đối hạn chế, nhất là khi trúng phải phương tiện nổ tự tạo (IED) vì gầm xe của nó không được thiết kế theo hình chữ V nhằm phân tán lượng nổ sang hai bên.
Kiểm tra tình trạng của xe bọc thép VN4 sau khi nó bị trúng mìn
Mới đây trên các diễn đàn, trang mạng quân sự quốc tế đã đăng tải hình ảnh một chiếc VN4 thuộc biên chế Quân đội Cộng hòa Mali trong trạng thái dựng đứng sau khi trúng phải một quả mìn.
Tuy nhiên thật bất ngờ là cả 3 binh sĩ trên xe đều được bảo toàn tính mạng, họ chỉ bị thương nhẹ do va đập chứ không phải vì sức ép hay mảnh đạn.
Đây là một kỳ tích nhưng cũng đồng thời cho thấy chất lượng vũ khí của Trung Quốc không hề quá kém như quan niệm bấy lâu nay.