Xe bọc thép đôi bên va chạm, Nga đổ lỗi cho Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã báo trước cho phía Mỹ về chuyến tuần tra, nhưng bị liên quân cản trở nên họ buộc phải áp dụng biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tuyên bố hôm 27/8, Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi cho phía Mỹ về vụ va chạm giữa xe thiết giáp của quân đội hai nước ở bắc Syria, AP đưa tin.

Bộ này cho biết thêm tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, đã điện đàm với tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, để thảo luận về vụ việc.

Trong cuộc điện đàm, tướng Gerasimov nói quân đội Nga đã thông báo cho phía liên quân Mỹ về lộ trình chuyến tuần tra của họ ở gần Dayrick, đông bắc Syria.

 Xe thiết giáp của Nga và Mỹ đua tốc độ với nhau trong vụ va chạm ở Syria. Ảnh chụp màn hình.

Xe thiết giáp của Nga và Mỹ đua tốc độ với nhau trong vụ va chạm ở Syria. Ảnh chụp màn hình.

“Quân đội Mỹ đã vi phạm các thỏa thuận hiện có khi cố gắng chặn đường tuần tra của Nga. Quân cảnh Nga buộc phải áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự cố và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của họ”, trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Đoàn xe tuần tra của quân đội Nga và Mỹ đã va chạm với nhau khiến 4 binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đổ lỗi cho phía Nga hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Lầu Năm Góc từ chối bình luận về sự cố.

Quân đội Mỹ và Nga ở Syria từng xảy ra những vụ chạm mặt nhau trên đường tuần tra, nhưng các quan chức Mỹ mô tả vụ đụng độ mới là nghiêm trọng nhất. Lực lượng tuần tra của Mỹ được tháp tùng bởi các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria, một lực lượng Mỹ hậu thuẫn.

Mỹ và Nga đã ký giao thức ngăn chặn va chạm và sự cố trong quá trình tuần tra ở Syria.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xe-boc-thep-doi-ben-va-cham-nga-do-loi-cho-my-post1125031.html