Xe bọc thép cực mạnh Công an chưa huy động trong cuộc đột kích hang ổ ma túy

Trong cuộc đột kích hang ổ tội phạm ma túy tại bản Tà Dê tỉnh Sơn La vừa qua, lực lượng tác chiến đã huy động 2 loại xe thiết giáp là Shinjeong S5 cùng với Guardian Tactical, tuy nhiên còn một loại nữa chưa góp mặt đó chính là RAM 2000.

 RAM 2000 là loại xe thiết giáp hiệu suất cao trọng lượng nhẹ, bọc giáp tốt do công nghiệp quốc phòng Israel chế tạo, nó có thiết kế module nên rất dễ dàng trong vận hành và tùy biến để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

RAM 2000 là loại xe thiết giáp hiệu suất cao trọng lượng nhẹ, bọc giáp tốt do công nghiệp quốc phòng Israel chế tạo, nó có thiết kế module nên rất dễ dàng trong vận hành và tùy biến để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Xe bọc thép RAM 2000 đảm đương tốt các chức năng như trinh sát, "taxi chiến trường", làm khung gầm cho các loại vũ khí, chỉ huy tiền tuyến cơ động, hỗ trợ hậu cần, chống bạo động...

Kíp điều khiển của RAM 2000 gồm 2 người, khoang chở quân có sức chứa 8 binh lính với trang bị đầy đủ, chiếc xe bọc thép này có khả năng việt dã rất cao, hoạt động trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, RAM 2000 có khả năng lội nước sâu 1 m, leo dốc 60% (31 độ), vượt chướng ngại vật cao 0,53 m, đi được trên mặt ta luy với độ dốc nghiêng 30%.

Vỏ thép của RAM 2000 có thể chống được đạn súng bộ binh cỡ nòng 7,62 mm, ngoài ra khả năng bảo vệ của xe còn được tăng lên tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, kết cấu vỏ thép thế hệ mới của RAM 2000 đã được chứng minh có khả năng làm lệch trọng tâm vụ nổ mìn, do đó làm giảm trường hợp xe bị lật khi vướng phải mìn.

Điểm đặc biệt nữa là để tăng khả năng bảo vệ binh lính bên trong, khoang chở quân của RAM 2000 được thiết kế nằm ở trung tâm xe thay vì nằm hẳn phía sau như thiết kế truyền thống.

Khoang chở quân kết hợp với thiết kế độc đáo của khung sườn có khả năng làm giảm năng lượng tác động của vụ nổ, qua đó giảm thiểu khả năng gây thương vong cho binh lính.

Do khoang chở quân nằm giữa nên khối động cơ và phần lớn các thiết bị liên quan đều được bố trí phía sau, tạo sự thuận tiện trong việc bảo trì và sửa chữa.

Thông số cơ bản của RAM 2000 bao gồm chiều dài 5,6 m; chiều rộng 2,8 m; chiều cao 2,12 m; trọng lượng rỗng 4,5 tấn, tải trọng hàng hóa 1,5 tấn, trọng lượng đầy tải 6 tấn. Tầm hoạt động 800 km, tốc độ tối đa 100 km/h.

Vũ khí trang bị của RAM 2000 bao gồm 1 súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm và 2 súng máy 7,62 mm PKM gắn ở phía sau (có thể thay thế bằng loại RPD khi cần thiết).

Trọng lượng nhẹ, cấu hình thấp cho phép trong nhiệm vụ quân sự RAM 2000 dễ dàng được vận chuyển đến chiến trường bằng các phương tiện như máy bay cánh cố định, trực thăng, tàu đổ bộ đệm khí.

Ngoài cấu hình vũ khí cơ bản như trên, phiên bản quân sự của chiếc RAM 2000 còn được gắn thêm giàn phóng tên lửa chống tăng và thiết bị chiếu laser dẫn đường.

Phiên bản này của RAM 2000 được nhận định danh RAM 2000AT, gắn giá phóng 8 tên lửa chống tăng LAHAT trên nóc, phương tiện này đang phục vụ trong quân đội Israel.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-xe-boc-thep-cuc-manh-cong-an-chua-huy-dong-trong-cuoc-dot-kich-hang-o-ma-tuy/773137.antd