Xe bọc thép chở quân Bumerang tối tân nhất của Nga bốc khói mù mịt ngay trong lễ duyệt binh

Sự cố xảy ra với chiếc xe thiết giáp chở quân Bumerang ngay trên quảng trường Đỏ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề tới triển vọng sản xuất hàng loạt của nó.

 Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít diễn ra trên quảng trường Đỏ hôm 24/6, Nga đã phô diễn sức mạnh quân sự với nhiều loại vũ khí tối tân.

Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít diễn ra trên quảng trường Đỏ hôm 24/6, Nga đã phô diễn sức mạnh quân sự với nhiều loại vũ khí tối tân.

Một trong những phương tiện tác chiến mới nhất của Nga và thu hút nhiều sự quan tâm của giới truyền thông chính là xe bọc thép chở quân (APC) bánh lốp VPK-7829 Bumerang.

Tuy nhiên sự cố hy hữu đã xảy ra với một chiếc APC, khi nó bốc khói mù mịt bởi nguyên nhân chưa xác định, nhiều người có mặt tại sự kiện đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc trên.

Bumerang là nền tảng thiết giáp bánh lốp được tiêu chuẩn hóa thuộc thế hệ mới nhất của Nga. Chiếc APC này là cơ sở để phát triển xe bọc thép chở quân K-16 cũng như xe chiến đấu bộ binh K-17.

Chiếc APC Bumerang tích hợp tháp pháo điều khiển từ xa tương tự loại sử dụng trên xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 lắp pháo chính 30 mm, vũ khí phụ gồm súng máy đồng trục 7,62 mm và đại liên 12,7 mm.

Hỏa lực của Bumerang còn được tăng cường với 4 tên lửa chống tăng 9M133 Kornet, kết hợp với lớp giáp vững chắc mang lại sức mạnh cũng như độ an toàn cao.

Ngoài kíp điều khiển 3 người, Bumerang còn có thể chở theo 7 binh sĩ với trang bị đầy đủ, họ ra vào xe thông qua cửa đuôi, đây là cải tiến vượt trội so với thế hệ BTR-80/82 cũ.

Duy trì sức cơ động cho chiếc xe bọc thép nặng hơn 20 tấn này là một động cơ diesel tăng áp có công suất 500 mã lực, cho vận tốc tối đa 95 km/h trên đường tốt và 15 km/h khi bơi, tầm hoạt động 600 km.

Chiếc xe bọc thép với kết cấu module tân tiến này là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nó được đặt ngang hàng với xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

Nga đã bắt đầu xúc tiến xuất khẩu phương tiện cơ giới dựa trên nền tảng Bumerang với doanh số kỳ vọng ước tính khoảng 1 tỷ USD, văn phòng báo chí của Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport cho biết.

Theo chuyên gia quân sự Alexander Mikheyev - giám đốc điều hành của Rosoboronexport tiết lộ, nhiều quốc gia Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á đã thể hiện sự quan tâm của họ đối với xe thiết giáp Bumerang.

"Chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu của nền tảng này vào khoảng 1 tỷ USD trong tương lai gần", văn phòng báo chí dẫn lời giám đốc Rosoboronexport cho biết.

Xe bọc thép Bumerang đã được phát triển theo yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Nga, nó có thể sử dụng làm cơ sở để xây dựng họ phương tiện tác chiến với nhiều vũ khí và trang thiết bị khác nhau, Rosoboronexport nhấn mạnh.

Tuy nhiên với sự cố nói trên, triển vọng xuất khẩu hay trước mắt là sản xuất hàng loạt cho quân đội Nga của Bumerang rõ ràng đã bị dội một gáo nước lạnh.

Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng Bumerang cũng tương tự xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata đã bị bắt buộc phải hiện diện quá sớm trên quảng trường Đỏ khi chưa thực sự sẵn sàng, điều này luôn tiềm ẩn nguy cơ và thực tế đã chứng minh.

Việt Dũng (Theo Topwar)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-xe-boc-thep-cho-quan-bumerang-toi-tan-nhat-cua-nga-boc-khoi-mu-mit-ngay-trong-le-duyet-binh/858294.antd