Xe biển xanh vừa sửa xong thì xảy ra tai nạn ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách đâm vào xe ô tô biển xanh 7 chỗ làm 3 người chết, 5 người bị thương trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), bước đầu cơ quan chức năng cho biết chiếc xe biển xanh vừa được sửa xong, giao cho tài xế thì xảy ra tai nạn.

Xe biển xanh bị tông nát phần hông bên phải

Cụ thể, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua xác minh từ hồ sơ lưu trữ, chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36B-2286 (xe biển xanh) là của Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa đăng ký, phân cho Kho bạc nhà nước huyện Ngọc Lặc quản lý, sử dụng.

Trong khi đó, thông tin nhanh từ UBND huyện Ngọc Lặc cho biết: Theo lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện Ngọc Lặc báo cáo với huyện ủy, UBND huyện, chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36B-2286 bị hỏng từ trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nên đơn vị đem đến xưởng ở TP Thanh Hóa để sửa chữa. Sau khi sửa xong, sáng 8/2, lãnh đạo giao cho tài xế xe này đến xưởng lấy xe đưa về đơn vị thì xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên.

Như Tiền Phong đã thông tin, lúc khoảng 9h sáng 8/2 (mồng 4 Tết), trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, xe ô tô khách mang biển 98B-022.66 do Phạm Thế Đức điều khiển va chạm với ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36B-2286 (xe biển xanh) do anh Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) điều khiển. Hậu quả, làm 3 người trên xe ô tô con tử vong, 5 người bị thương.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Trần Phương Thảo (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn ( SN 1983, ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai) đang công tác tại Đồng Nai. Người còn lại bị tử vong là Lê Thị Nguyệt (SN 1961, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là mẹ đẻ của anh Toàn.

Năm người bị thương gồm: Nguyễn Thảo Lan ( SN 2015- con của anh Toàn); Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961 - Lái xe biển xanh, bố đẻ của anh Toàn); Nguyễn Xuân Kỳ (SN 1985, ngụ ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa); Nguyễn Hà Phương (SN 2007, ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986, ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa).

Bước đầu các cơ quan chức năng xác định, xe ô tô con 36B-22.86 lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa khi đi đến xã Hoằng Quỳ quay đầu xe rẽ sang đường làng thì bất ngờ bị xe ô tô khách 98B-022.66 tông vào bên phải xe. Sau vụ va chạm, chiếc xe ô tô con bị móp phần hông xe và phía sau xe bị nát. Còn chiếc xe khách cũng bị biến dạng phần đầu.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định xe ô tô 36B-22.86 lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đi đến xã Hoằng Quỳ quay đầu xe rẽ trái sang đường thì bất ngờ bị xe ô tô khách 98B-022.66 tông vào bên phải xe. Sau vụ va chạm, chiếc xe ô tô con bị móp phần hông xe, phía sau xe bị nát. Còn chiếc xe khách bị biến dạng phần đầu.

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh - phó Trưởng phòng phụ trách Phòng tham mưu, kiêm phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: qua kiểm tra nhanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và phòng chức năng không phát hiện thấy có chất kích thích trong người tài xế xe ô tô khách mang biển kiểm soát 98B-022.66 là Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh).

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/xe-bien-xanh-vua-sua-xong-thi-xay-ra-tai-nan-o-thanh-hoa-1375733.tpo