Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Bước đầu xác định, trong vụ xe biển xanh của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế điều khiển xe này vi phạm nồng độ cồn.

Một số hình ảnh cảnh sát và lực lượng an ninh Đại sứ quán Mỹ khống chế, yêu cầu tài xế xe biển xanh ra khỏi xe để đảm bảo ATGT

Một số hình ảnh cảnh sát và lực lượng an ninh Đại sứ quán Mỹ khống chế, yêu cầu tài xế xe biển xanh ra khỏi xe để đảm bảo ATGT

Ngày 28/11, theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, trong vụ xe biển xanh của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gây tai nạn rồi bỏ chạy, bước đầu xác định, tài xế điều khiển xe này vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, vào tối 27/11, một tài xế khoảng 55 tuổi điều khiển xe ô tô biển xanh BKS 80A – 019.72 di chuyển từ đường Phạm Hùng, vị trí đối diện Trung tâm Hội nghị Quốc gia đi hướng Lê Văn Lương ra đường Láng Hạ đã va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, ô tô biển xanh 80A-019.72 không dừng lại mà tiếp tục di chuyển tới đường Láng, khi đến trước cửa Đại sứ quán Mỹ (trên đường Láng, thuộc địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội) thì chiếc xe này tông vào một ô tô của Đại sứ đang đỗ ở ven đường và dừng lại.

Lập tức, lực lượng bảo vệ đang gác trực ở đây cùng với lực lượng an ninh Đại sứ quán Mỹ đã lấy biển cảnh báo đặt 2 đầu chiếc xe biển xanh này, đồng thời yêu cầu tài xế xuống xe. Lực lượng công an cũng được thông báo để khẩn trương tới hiện trường.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế lái ô tô biển xanh 80A-019.72 đo được là 0,071 miligam/1 lít thở. Lực lượng công an cùng bảo vệ của Đại sứ quán Mỹ sau đó đã đưa tài xế này về trụ sở cơ quan công an trên địa bàn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc.

Văn Huế - Diệp Anh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xe-bien-xanh-gay-tai-nan-roi-bo-chay-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-d443561.html