Xe biển xanh dự đám cưới con lãnh đạo: 'Không việc gì'

Theo ông Dũng, nếu hôm đám cưới con ông Hải mà Phó Chủ tịch huyện không đi ăn cưới mà vào ăn cơm cùng quán thì cũng không việc gì.

Liên quan đến thông tin lộ danh tính người ngồi trên xe biển xanh đi đám cưới con lãnh đạo, ngày 4/3, trao đổi với báo Đất Viêt, ông Đinh Tiến Dũng, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) xác nhận, ông cũng là người tham dự đám cưới của con trai ông Đinh Công Hải, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh.

"Xe của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa sáng đó chở một Phó Chủ tịch UBND huyện đi họp, sau đấy buổi trưa tranh thủ rẽ qua nhà hàng dự đám cưới chốc lát rồi chiều lại có cuộc họp nữa.

Nếu hôm đó không ăn cưới ở nhà hàng đó thì Phó Chủ tịch huyện cũng phải đi ăn cơm trưa và dùng xe của Văn phòng đi.

Hơn nữa, hôm đó chiếc xe này chỉ chở Phó Chủ tịch đến quán rồi dừng xe ở bên ngoài, còn tài xế lái xe đi ăn chỗ khác. Sau khi Phó Chủ tịch huyện ăn xong mới quay lại đón", ông Dũng nói.

Xe biển xanh đi dự tiệc đậu ở sân của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình là của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình… Ảnh: NLĐ

Xe biển xanh đi dự tiệc đậu ở sân của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình là của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình… Ảnh: NLĐ

Theo ông Dũng, ngày 28/2, UBND huyện có 2 giấy mời họp, một cái họp buổi sáng, một cái họp buổi chiều. Sau khi kết thúc buổi họp sáng, xe không thể chở lãnh đạo huyện quay trở lại trụ sở UBND huyện để cất xe rồi chiều đi họp tiếp được do khoảng cách rất xa.

"Còn đám cưới hôm đó, tôi đi xe riêng. Đây là phương tiện phục vụ, việc lãnh đạo huyện dùng xe đi ăn cơm trưa rồi chiều đi họp tiếp cũng thế thôi", ông Dũng cho biết thêm.

Được biết, những xe biển xanh tại đám cưới con ông Hải gồm xe của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa; xe thuộc UBND huyện Bố Trạch.

Tiếp đến là xe của Ban Quản lý dự án khu vực chuyên ngành GTVT thuộc Sở GTVT Quảng Bình; xe thuộc sở hữu của BHXH tỉnh Quảng Bình, xe của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình…

Như đã đưa tin, ngày 28/2, đám cưới của của con trai Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh Quảng Bình diễn ra tại nhà hàng Tân Trường Xanh (đường Xuân Điệu, phường Nam Lý, TP Đồng Hới).

Nhiều người dân phản ánh đám cưới bắt đầu vào khoảng 10h30, hàng trăm khách tham dự đậu ô tô kín nhà giữ xe nên nhiều phương tiện tràn ra các con đường xung quanh nhà hàng.

Đặc biệt, có rất nhiều ô tô biển xanh mang BKS 73… của tỉnh Quảng Bình cũng đến tham dự đám cưới. Các phương tiện này chủ yếu đậu bên trong bãi giữ xe và một số ít dỗ dọc đường Xuân Diệu.

Việc dàn ô tô biển xanh dự đám cưới vào ngày làm việc khiến người dân TP Đồng Hới bức xúc.

Xe của UBND huyện Tuyên Hóa chở "Sếp" đi tiệc cưới dừng đậu ngay một gốc trong con hẻm gần nhà hàng. Ảnh: NLĐ

Ông Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cũng là một trong những người trực tiếp tham gia bữa tiệc cưới của con ông Hải cho biết, thông tin nhiều xe biển xanh đưa lãnh đạo đến dự bữa tiệc là không phản ánh đúng sự thật.

"Trong số nhiều cán bộ dự tiệc có người đi công tác ở Hà Nội vừa mới trở về, đúng giờ tiệc nên tiện xe tạt qua một chút rồi về. Thực tế cũng chỉ có khoảng 5 - 6 chiếc xe biển xanh chứ không có nhiều như nhiều cơ quan báo chí phản ánh", ông Quang cho biết.

Ông Quang so sánh, so với vài năm trước hay từ thực tế diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước thì bữa tiệc của gia đình ông Hải đã "tiết kiệm" hơn rất nhiều, các cán bộ tỉnh Quảng Bình cũng đã thực hiện rất tốt việc không sử dụng xe công vào việc tư.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/xe-bien-xanh-du-dam-cuoi-con-lanh-dao-khong-viec-gi-3375691/