Xe biển xanh đỗ trên vỉa hè bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt

Phát hiện xe biển xanh đỗ trên vỉa hè, đoàn công tác do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đã lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền 700.000 đồng.

Chiều 15/8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM đã dẫn đầu đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường lập lại trật tự đô thị.

Tại tòa nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, đoàn liên ngành phát hiện ô tô biển xanh đậu trên vỉa hè nên tiến hành kiểm tra.

Chiếc xe này thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp. Tài xế cho biết, anh đang chờ một người khác và không biết đậu xe như vậy là vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục xuống đường lập lại trật tự đô thị.

Ngay sau đó đoàn công tác đã lập biên bản phạt 700.000 đồng và yêu cầu tài xế chạy xe khỏi điểm vi phạm.

Cũng trong thời gian đi kiểm tra trước các tòa nhà đường Tôn Đức Thắng, đoàn liên ngành phát hiện nhiều ô tô đậu trên vỉa hè nên lập biên bản xử phạt. Những ô tô không có tài xế đã bị đoàn niêm phong, cho xe cẩu kéo về trụ sở.

Trong bốn giờ ra quân, lực lượng chức năng xử lý 22 ô tô vi phạm, cẩu bốn xe về nơi tạm giữ. Các trường hợp vi phạm tập trung chủ yếu trên các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn...

“Trong chiều nay, lần đầu quận phải cẩu xe tải về trụ sở vì chiếm dụng vỉa hè nhiều giờ nhưng không có tài xế”, ông Hải nói.

Chiếc xe biển xanh đậu trên vỉa hè bị xử phạt hành chính 700 ngàn đồng.

Quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành cũng phát hiện một số ngôi nhà có bậc tam cấp, chậu cảnh chiếm vỉa hè. Về việc nay, ông Hải đã làm việc với lãnh đạo phường, yêu cầu địa phương sớm chấn chỉnh, báo cáo lại quận.

Trong các buổi ra quân trước đó, hàng loạt ôtô, nhà hàng, quán nhậu cũng đã bị xử phạt. Đoàn liên ngành cũng gặp một số phản ứng của người dân khi họ cho rằng không vi phạm, xin bỏ qua.

Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định lực lượng chức năng làm đúng luật, các vi phạm đều có bằng chứng.

Đoàn công tác đã cẩu nhiều xe vi phạm về nơi tạm giữ.

Trước đó, trong thời gian đoàn liên ngành do ông Hải dẫn đầu không xuống đường xử lý vi phạm, giao trách nhiệm cho 10 phường tự thực hiện thì vỉa hè trung tâm Sài Gòn bị tái chiếm nghiêm trọng.

Các quán nhậu bày tràn lan trên lối của người đi bộ, ô tô đậu đỗ trái quy định nhiều nơi.

Phát biểu tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong mới đây, ông Hải thẳng thắn đề nghị "được trao toàn quyền để xử lý sai phạm ở vỉa hè trên địa bàn, xử lý cả cán bộ sai phạm".

Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/xe-bien-xanh-do-tren-via-he-bi-ong-doan-ngoc-hai-xu-phat-p53009.html