Xe biển xanh chở lãnh đạo huyện đi ăn giỗ nhà Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Các lãnh đạo huyện ở Sóc Trăng được xe biển xanh chở đến đám giỗ ở nhà của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng được xác định không sai phạm, nhưng phải rút kinh nghiệm.

Chiều 26/8, Tỉnh ủy Sóc Trăng có thông cáo báo chí liên quan đến việc dư luận phản ánh một số cán bộ lãnh đạo huyện Thạnh Trị đi dự đám giỗ tại nhà ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bằng xe công.

Một xe biển xanh chở nhiều lãnh đạo huyện Thạnh Trị đi ăn giỗ nhà Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Một xe biển xanh chở nhiều lãnh đạo huyện Thạnh Trị đi ăn giỗ nhà Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy

Thông cáo nêu rõ, sau khi nhận được thông tin, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã chỉ đạo UB Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, làm rõ thông tin. Những cán bộ có liên quan cũng viết tường trình về sự việc báo chí và dư luận nêu ra.

Chiều 26/8, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan để xem xét làm rõ vấn đề này.

Sau khi xem xét báo cáo và thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy thông tin: Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị Trương Vũ Phương và Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy Hồ Văn Bi sử dụng xe công biển số 83A-004.50 đi dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Phó bí thư, Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị Sơn Sương, sử dụng xe biển số 83A -0332 đi công tác cùng Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại huyện.

“Kết thúc hội nghị và công tác giám sát, trên đường về các lãnh đạo dự đám giỗ tại nhà riêng của mẹ ông Trần Ngọc Tuấn (ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên). Sau khi dự đám giỗ xong các lãnh đạo nói trên tự đi xe máy về”, thông cáo nêu.

Theo Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc sử dụng xe công đi dự hội nghị và đi công tác thuận đường về đến dự đám giỗ của các ông Trương Vũ Phương, Hồ Văn Bi và Sơn Sương là không vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng xe công, nên không đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc, triệt để quy định của pháp luật.

Trước đó, từ 10h26 đến trưa 25/8, người dân ấp Phú Giao, xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên phát hiện nhiều xe công biển số xanh dừng trước nhà của mẹ ruột ông Tuấn.

Nhiều cán bộ sau đó xuống xe vào nhà dự đám giỗ cha ông Tuấn...

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xe-bien-xanh-cho-nhieu-lanh-dao-huyen-di-an-gio-nha-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-669558.html