Xe Bí thư xã va quẹt bé 6 tuổi: Chờ kết luận của công an, VKSND

Liên quan đến vụ xe máy Bí thư xã va quệt làm bé 6 tuổi hôn mê, cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ chờ kết luận cuối cùng của công an, VKSND thì mới căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý.

Ngày 24/8, ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, vào khoảng 20h20, ngày 22/8, đồng chí Chủ tịch UBND xã Thới Bình có gọi điện báo vụ tai nạn giao thông. Ngay trong đêm, Huyện ủy có chỉ đạo cho công an, VKSND huyện xuống khám nghiệm hiện trường.

Theo ông Nguyên, ngay thời điểm đó, ông cũng đã nắm được thông tin là người gây tai nạn có liên quan đến đồng chí Dương Quốc Việt (Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình), còn chuyện đúng sai thì chưa có kết luận.

“Sau khi sự việc xảy ra, phía Huyện ủy đang yêu cầu đồng chí Việt làm bản giải trình để làm cơ sở giải quyết. Sau khi công an, VKSND huyện có kết luận cuối cùng thì căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý”, ông Nguyên nêu quan điểm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Dương Quốc Việt (Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ - người gây tai nạn) thừa nhận việc mình có điều khiển xe máy va quẹt khiến một cháu bé bị thương.

“Tôi có uống vài ly sau buổi họp triển khai quyết định nguyên Bí thư Huyện ủy nhận nhiệm vụ mới và quyết định bổ nhiệm Bí thư Huyện ủy mới. Do nhà xa nên tôi từ giã về trước. Trên đường về thì xảy ra tai nạn giao thông”, ông Việt thông tin.

Nói về thông tin ông bỏ trốn khỏi hiện trường và đánh rơi chiếc cặp, ông Việt cho rằng: “Thời điểm đó, tôi có điều khiển phương tiện quay trở lại. Lúc này, chiếc xe ô tô vừa chạy đến kêu đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Sau đó, tôi chạy trước, còn họ chạy phía sau. Chạy được đoạn đường khoảng 10km, tôi ghé vào nhà lấy tiền. Sự việc xảy ra, tôi có gọi điện thoại báo cho Trưởng Công an huyện nắm thông tin”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 19h ngày 22/8, ông Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình) điều khiển xe máy chở vợ và hai con nhỏ lưu thông theo hướng huyện Thới Bình về TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Khi đến đoạn giữa cầu Bà Mướp và cầu Bến Bạ (thuộc địa phận ấp 7, xã Thới Bình), ông Trung dừng xe bên lề đường và bé Nguyễn Phạm Trung Ng. (6 tuổi) bước xuống xe.

Thời điểm này, một người điều khiển xe máy (chưa rõ người điều khiển, biển số xe) chạy cùng chiều va phải bé Ng.. Vụ va chạm làm bé văng ra khá xa và bị thương rất nặng.

Nạn nhân nhanh chóng được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Cà Mau và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị. Theo chẩn đoán, bé bị chấn thương não, tụ máu bầm màng cứng, hôn mê, được chăm sóc tích cực.

Nhận được tin báo, Công an xã Thới Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, lực lượng công an xã nghe người thân nạn nhân trình bày rằng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn bỏ chạy luôn mà không dừng lại. Khi ông Trung đuổi theo, người này làm rơi lại một chiếc cặp.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-bi-thu-xa-va-quet-be-6-tuoi-cho-ket-luan-cua-cong-an-vksnd-a385554.html