Xe ben 'siêu tải trọng' cán chết người rồi bỏ chạy

Sau khi cán chết một người đi xe máy trên quốc lộ 1, chiếc xe ben loại 30 tấn không dừng lại mà bỏ chạy nên đã bị người dân truy đuổi hơn 1km yêu cầu tài xế dừng xe.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 tối 22-8, anh Trần Quang Trung (35 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy BS: 60B5-874.16 trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai đi Bình Thuận.

Nam thanh niên bị xe ben cán chết trên quốc lộ 1.

Nam thanh niên bị xe ben cán chết trên quốc lộ 1.

Khi đến thị trấn Dầu Giây (thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thì bị xe ben loại 30 tấn mang BS: 61C-366.26 chạy cùng chiều tông mạnh từ sau đuôi.

Xe máy của nạn nhân bị hất văng xuống mương.

Va chạm làm anh Trung ngã ra đường bị bánh xe ben cán chết tại chỗ, còn chiếc xe máy bị kéo lên trên đường. Đáng nói sau tai nạn, xe ben không dừng lại mà bỏ chạy nên bị người dân truy đuổi, yêu cầu tài xế dừng xe.

Chiếc xe ben siêu tải trọng bỏ chạy sau khi cán chết người.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm giữa đường, chiếc xe máy bị hất văng xuống mương nước cách đó hơn 50m. Còn chiếc xe ben dừng cách hiện trường hơn 1km.

*Trước đó 30 phút, nam thanh niên tên Quang (ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy trên quốc lộ 20 hướng ngã tư Dầu Giây đi Đà Lạt.

Nam thanh niên tông đuôi xe tải, tử vong tại chỗ.

Khi đến km03 (thuộc xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) thì tông vào đuôi xe tải BS: 51D-467.23 đang đậu bên đường.

Cú tông mạnh làm cho anh Quang đập đầu vào thùng xe tải rồi ngã xuống đường chết tại chỗ.

Chiếc xe máy găm chặt vào đuôi xe tải.

Nhận thông tin, Công an huyện Thống Nhất đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn.

Đoàn Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-ben-sieu-tai-trong-can-chet-nguoi-roi-bo-chay_78895.html