Xe bất ngờ mất lái khi đổ đèo bán đảo Sơn Trà, 2 bà cháu văng xuống vực tử vong thương tâm

Trên đường đi tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), trong lúc đổ đèo, xe máy do 1 người phụ nữ điều khiển mất lái khiến con gái và mẹ chồng bị hất văng xuống vực.

Tối 28/7, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) xác nhận vụ tai nạn giao thông khiến 2 bà cháy tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, sáng cùng ngày, chị Vân (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) chạy xe máy tay ga chở con gái học lớp 6 (trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng mẹ chồng 72 tuổi lên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) tham quan.

Đến khoảng 10h30, chị Vân đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ) về hướng thành phố thì bất ngờ bị mất lái. Chị Vân loạng choạng ngã ra đường, cháu bé và cụ bà ngồi sau xe máy bị hất văng xuống vực sâu khoảng 10m.

Tai nạn khiến cháu gái 12 tuổi tử vong tại chỗ, còn bà nội tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tham quan bán đảo Sơn Trà, 2 bà cháu bị hất văng xuống vực sau tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Tham quan bán đảo Sơn Trà, 2 bà cháu bị hất văng xuống vực sau tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Thi thể của bà cụ được chuyển về quê ở Nghệ An để lo hậu sự. Chị Vân bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cháu gái 12 tuổi tử vong tại chỗ, bà nội không qua khỏi trên đường đến bệnh viện, được chuyển về quê Nghệ An lo hậu sự. Chị Vân bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/2-ba-chau-bi-vang-xuong-vuc-tu-vong-khi-tham-quan-ban-dao-son-tra-5721987.html