Xe bán chạy nhất của Nissan tại Mỹ chốt giá rẻ hơn nhiều đối thủ

Nissan Sentra có giá bán tương đối sát sao so với các đối thủ trong cùng phân khúc sedan hạng C.

Sau 37 năm có mặt trên đất Mỹ với hơn 6 triệu chiếc được bán ra, Sentra trở thành mẫu xe ăn khách nhất của Nissan tại thị trường này. Do vậy, dễ hiểu khi thế hệ mới của Sentra được chăm chút cẩn thận và đi kèm mức giá vô cùng cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ.

Sau 37 năm có mặt trên đất Mỹ với hơn 6 triệu chiếc được bán ra, Sentra trở thành mẫu xe ăn khách nhất của Nissan tại thị trường này. Do vậy, dễ hiểu khi thế hệ mới của Sentra được chăm chút cẩn thận và đi kèm mức giá vô cùng cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ.

Cụ thể, Nissan Sentra 2020 có giá bán khởi điểm từ 19.090 USD, đắt hơn Kia Forte 2020 (17.790 USD), Volkswagen Jetta (18.895 USD) và Hyundai Elantra 2020 (18.950 USD) nhưng rẻ hơn Toyota Corolla 2020 (19.600 USD), Honda Civic 2020 (19.750 USD) và Mazda3 2020 (22.420 USD).

Tại Mỹ, Sentra 2020 được phân phối với 3 phiên bản là S (19.090 USD), SV (20.790 USD) và SR (21.430 USD). Các bản SR Turbo, SL và Nismo từng xuất hiện ở đời 2019 nhiều khả năng sẽ được bổ sung trong tương lai.

Cả 3 phiên bản của Sentra 2020 đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L hút khí tự nhiên kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động biến thiên vô cấp X-tronic, cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn 198 Nm. So với động cơ dung tích 1.8L cũ, động cơ mới có sức mạnh cao hơn 20% và sức kéo lớn hơn 18%, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng được cải thiện đáng kể.

Ở thế hệ thứ 8, thiết kế của Sentra có phần nam tính và sắc sảo hơn khi cụm đèn hậu và đèn pha đều được làm thon gọn, lưới tản nhiệt vẫn tuân theo ngôn ngữ V-motions đặc trưng nhưng được tạo hình to lớn và góc cạnh hơn. Xe có 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất để khách hàng lựa chọn.

Sự cải tiến cũng được áp dụng bên trong khoang nội thất, nơi Nissan tuyên bố là “đặt ra tiêu chuẩn mới cho chất lượng và sự thoải mái”. Sentra 2020 được trang bị tiêu chuẩn màn hình kỹ thuật số 4,2 inch và màn hình giải trí 7 inch. Các bản cao cấp hơn dùng màn hình giải trí 8 inch tích hợp ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto. Xe còn có tùy chọn ghế bọc da và tính năng sưởi ấm cho hàng ghế trước.

Tất cả phiên bản của Sentra 2020 đều được trang bị gói an toàn Nissan Safety Shield 360 gồm các hệ thống trợ lái như phanh tự động khẩn cấp với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, cảnh báo điểm mù, phanh tự động phía sau, đèn pha thích ứng, cảnh báo tài xế mất tập trung và hệ thống nhắc nhở khi có trẻ nhỏ hay đồ đạc bị bỏ quên trên xe.

Hà Phong
Ảnh: Carscoops

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/xe-ban-chay-nhat-cua-nissan-tai-my-chot-gia-re-hon-nhieu-doi-thu-post1026514.html