Xe ba gác lao lên vỉa hè khiến 3 người thương vong

Sau pha va chạm với chiếc xe đầu kéo, xe ba gác mất lái lao lên vỉa hè và đâm mạnh vào 3 bà cháu khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Chiều tối 16/9, tại km 640+500m Quốc lộ 1A (đoạn đi qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe ba gác khiến ba người thương vong.

Vụ tai nạn do xe ba gác lao lên vỉa hè khiến 3 người thương vong (ảnh do người dân cung cấp).

Vụ tai nạn do xe ba gác lao lên vỉa hè khiến 3 người thương vong (ảnh do người dân cung cấp).

Cụ thể, xe ô tô đầu kéo mang BKS 29H-071.29 kéo theo sơ mi rơ moóc mang BKS 29R-508.59 do anh Nguyễn Văn Tỵ (trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Khi đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe ba gác cùng chiều do anh Dương Thế Thành (SN 1980, trú tại xã Đồng Trạch) điều khiển.

Cú va chạm đã khiến xe ba gác mất lái, lao về phía bên phải đường và đâm vào 3 bà cháu đang ngồi trên vỉa hè gồm: bà D.T.H (SN 1956) cháu P.N.H (SN 2021) và cháu D.L.L (SN 2019), tất cả đều cùng trú tại thôn 6 (xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Sau vụ tai nạn cả 3 bà cháu đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cấp cứu.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bà D.T.H và cháu P.N.H được bệnh viện thông báo đã tử vong, riêng cháu L vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

Trong khi đó, Anh Dương Thế Thành (người điều khiển phương tiện đâm vào 3 bà cháu) bị thương sau vụ tai nạn và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đã có mặt để phân luồng, hướng dẫn giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xe-ba-gac-lao-len-via-he-khien-3-nguoi-thuong-vong-169220917113704296.htm