Xe 3 tỷ đồng của Harry Kane 'không cánh mà bay' giữa ban ngày

Một chiếc Range Rover trị giá 100.000 bảng thuộc về ngôi sao Harry Kane đã bị bọn trộm đánh cắp một cách tinh vi giữa ban ngày.

Theo nguồn tin địa phương, một chiếc Range Rover trị giá 100.000 bảng thuộc về ngôi sao Harry Kane đã bị đánh cắp giữa ban ngày bên ngoài một địa chỉ hạng sang ở Chingford, Đông London.

"Ngày 25/10, cảnh sát nhận được tin báo về một vụ trộm xe từ bên ngoài khu dân cư ở khu vực Chingford. Các nhân viên đã liên lạc với nạn nhân và tiến hành cuộc điều tra. Không có nghi phạm nào được xác định do đó cuộc điều tra đã được đóng lại. Nếu có thêm bất kỳ cơ hội hoặc chứng cứ nào được tìm thấy, cuộc điều tra có thể sẽ được xem xét lại", một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Metropolitan cho biết.

Chiếc Range Rover trị giá 100.000 bảng thuộc về ngôi sao Harry Kane.

Chiếc Range Rover trị giá 100.000 bảng thuộc về ngôi sao Harry Kane.

Theo đoạn video quay lại, trước khi hành động, một băng nhóm tội phạm đã liên tục quan sát chiếc xe của Kane khá kĩ lưỡng. Camera an ninh cho thấy, từ tháng 10, những kẻ trộm đã nhiều lần theo dõi để lên kế hoạch trộm chiếc xe của Kane. Lúc hành động, băng nhóm này sử dụng một thiết bị điện tử để mở khóa và lái chiếc Range Rover đi.

"Đoạn phim cho thấy một chiếc xe đã lướt qua phương tiện của Kane nhiều lần. Rõ ràng là chúng đang thực hiện một cuộc thăm dò trước khi hành động. May mắn thay, Kane không để lại đồ đạc cá nhân trong xe, nếu không có thể sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn".

"Harry cảm thấy bản thân đang bị nhắm tới bởi một băng nhóm chuyên tập trung vào các cầu thủ bóng đá. Cách thức diễn ra vụ trộm không giống như một sự trùng hợp", nguồn tin thân cận với tiền đạo Spurs cho biết.

Rất may mắn không có thiệt hại về người trong vụ cướp.

Nguồn tin cũng cho biết Kane đã được phía cảnh sát thông báo chiếc xe bị đánh cắp khó có thể được lấy lại.

"Cảnh sát nói với Harry rằng về cơ bản có rất ít khả năng họ có thể tìm thấy chiếc xe vì những bọn trộm như thế này rất tinh vi. Mặc dù vậy, rõ ràng Harry rất vui khi không có ai bị hại và bọn trộm cũng không lấy đi bất cứ thứ gì không thể thay thế đối với cá nhân hoặc gia đình", một người trong cuộc nói với The Sun.

Kane đã là cầu thủ thứ 3 của Spurs bị cướp trong những tháng gần đây.

Đáng nói, Kane là cầu thủ thứ 3 của Spurs bị trộm trong những tháng gần đây. Trước đó, 2 người đồng đội của đội trưởng tuyển Anh là Dele Alli và Jan Vertonghen cũng bị tấn công bởi những kẻ cướp có vũ trang.

Tuấn Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xe-3-ty-dong-cua-harry-kane-khong-canh-ma-bay-giua-ban-ngay-40202015119459191.htm