Xe 29 chỗ ngồi vẫn cố 'nhồi' 40 khách?

Bị phản ánh về tình trạng 'nhồi' khách trên xe vượt quá người cho phép, nhà xe Thái Đăng Long (Hưng Yên) còn mở cửa 'bắt khách' dọc hành trình từ Hà Nội về Hưng Yên và ngược lại...

Theo nội dung bạn đọc phản ánh, việc xuất hiện nhà xe thường xuyên đón trả khách không đúng nơi quy định, thu tiền không có vé cho hành khách. Thậm chí còn tăng vé và “nhồi nhét” khách trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Nhiều hành khách bất bình khi đi xe trong ngày nghỉ lễ.

Vào khoảng 14g15 chiều 1-5, chiếc xe ô tô 29 chỗ ngồi BKS: 89B – 006.78 (đóng “triện” của nhà xe Thái Đăng Long) xuất phát từ bến xe Triều Dương, chạy hướng Hưng Yên- Hà Nội.

Di chuyển theo Quốc lộ 39A từ Bến xe Triều Dương đến Dốc Lã (TP. Hưng Yên) gần 10km nhưng trên xe đã có khoảng hơn 40 hành khách, lúc này nhiều hành khách tỏ ra bất bình. “Thôi đừng nhận thêm khách nữa anh, xe đông quá rồi, anh nhận nữa có mà ngồi lên nóc, trời nắng nóng lắm...” một hành khách lên tiếng.

Hành khách nhồi" chật cả lối đi trên xe.

Đáp lại ý kiến của “thượng đế”, phụ xe bắt đầu tỏ thái độ: “Đông cái gì mà đông, không đi thì xuống đi xe khác. Vẫn đứng được hai chân là còn tốt, khi nào đứng một chân thì mới thôi...”. Một hành khách khi lên xe tại điểm Dốc Lã đi tuyến Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi hỏi giá vé thì được phụ xe thu 60.000 đồng, vì hôm nay là... ngày nghỉ lễ?.

Để lên Hà Nội đúng ngày, vì hôm sau phải đi làm nên nhiều người dù đã ngấm mệt nhưng vẫn cố chịu đựng, vì không còn cách nào khác. Hơn 40 hành khách bị “nhồi nhét” phải “gồng” mình trên xe và phải đi xa tuyến hơn trên cuộc hành trình, vì nhà xe còn phải chạy đường vòng để “né” chốt của lực lượng CSGT và cơ quan chức năng… Chuyến xe đã phải kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ từ bến xe Triều Dương (Hưng Yên) đến Mễ Trì (Hà Nội), thay vì sẽ chỉ đi hết 1 giờ 30 phút như thường lệ.

Nhà xe Thái Đăng Long (thuộc Công ty TNHH Thái Đăng Long có địa chỉ: Đường 200, thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, Hưng Yên) được cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển hành khách tuyến: Bến xe Triều Dương (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đi Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) và ngược lại.

Gia Ân

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xe-29-cho-ngoi-van-co-nhoi-40-khach-114684.html