Xây trụ sở rồi… để đó!

- Trụ sở mô mà lãng phí rứa Ba Hà Tĩnh?

Trụ sở mới UBND xã Kỳ Lợi bỏ hoang 8 năm qua.

- UBND xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

- “Trơ gan cùng tuế nguyệt” bao lâu rồi?

- 8 năm nên đang dần hoang phế.

- Sao lại có chuyện “ném tiền qua cửa sổ” vậy?

- Khi xây dựng có ai nghĩ đến việc bỏ hoang như thế này đâu. Giờ thì chính quyền địa phương đang đau đầu với công trình này lắm!

- Rõ ngọn ngành xem nào?

- Kỳ Lợi là 1 trong 5 xã di dời để nhường đất cho dự án lớn. Năm 2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho chủ trương xây dựng trụ sở, trường học, trạm xá mới ở vùng đất tái định cư Tân Phúc Thành (thuộc P. Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh). Tổng số kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở này lên đến hơn 33 tỷ đồng.

- Trụ sở mới khang trang vậy sao không chuyển tới làm việc mà lại bỏ hoang 8 năm qua?

- Nguyên nhân chỉ vì vướng mắc trong quá trình di dời dân đến khu tái định cư mới nên UBND xã vẫn phải ở lại làm việc tại trụ sở cũ.

- Trời đất!

- Khỏi phải than thở. Từ bên ngoài, chiếc cổng sắt đã bị gỉ sét, cột điện gãy đổ, trong khuôn viên thì “cỏ cây chen đá”. Khó coi hơn, do để trống nên trâu bò vào trú nắng, thải phân khắp nơi khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, hệ thống gạch hoa lát các phòng đã bị bong tróc, sụt lún, cửa chính, cửa sổ mục gãy, kính vỡ nằm vương vãi...

- Thế khi nào thì trụ sở này mới được trưng dụng?

- Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho biết: “Trong năm 2018, nếu di dời được người dân xã Kỳ Lợi lên hết khu tái định cư thì sẽ sử dụng. Tuy nhiên, do trụ sở đã xuống cấp nên nếu muốn sử dụng thì phải mất hàng tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp lại”.

- NXD thiết nghĩ, UBND TX Kỳ Anh cần sớm có phương án bảo vệ, sửa chữa và sử dụng công trình tiền tỷ này, tránh gây lãnh phí tiền của của nhà nước.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_191437_.aspx