Xảy trọng án vì bị nhắc không được hút thuốc trong quán massage

Ngày 9-8, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử Bùi Quang Hòa, SN 1977, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội 'Giết người'.

Theo các cơ quan tố tụng, tối 25-7-2016, anh Đỗ Văn Cương, SN 1998, quê Thanh Hóa, cùng các đồng hương: Nguyễn Hữu Cường, SN 1987; Lê Văn Định và một số người tới một quán tẩm quất ở phố Định Công, Hà Nội, để thư giãn. Nhưng sau đó, chỉ có Cương và Định vào phòng massage, những người còn lại ngồi ngoài uống nước.

Bị cáo Hòa tại tòa.

Anh Cương được xếp vào một phòng có điều hòa nhiệt độ và trong phòng lúc này có Bùi Quang Hòa, cũng là khách. Lúc chờ nhân viên, Cương hút thuốc lá. Khó chịu với mùi thuốc lá, Hòa nhắc nhở và bảo Cương dừng hút. Nhưng Cương bỏ ngoài tai, tiếp tục đốt thuốc. Không nhịn được, Hòa liền bật dậy đánh Cương và buông lời thách thức. Cả hai đã xuống tầng 1 của quán “gây chiến”.

Tại đây, Hòa bị Cương và nhóm bạn quây đánh chảy máu mồm. Chủ quán đã can ngăn, đẩy Hòa vào trong quán và Cương đi về. Nhưng sau đó, Cương và Định lại sang quán massage bên cạnh uống nước.

Cùng lúc, Hòa phóng xe máy ra về. Còn ấm ức, Hòa đã lấy 2 con dao quay lại tìm Cương. Chạm mặt, anh ta gọi Cương ra đọ sức. Hai bên lao vào nhau ẩu đả, Cương bị Hòa dùng dao phay chém trúng đầu. Khi anh Nguyễn Hữu Cường đến gần chỗ Cương, Hòa liền chặn xe và chém vào mạng sườn anh này.

Anh Cương may mắn thoát chết do được đưa vào BV cấp cứu kịp thời nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe. Còn anh Cường, sau thời gian điều trị đã từ chối giám định thương tích.

Tuy nhiên, tại phiên tòa này, bị hại Cương vắng mặt nên HĐXX của TAND TP Hà Nội đã phải hoãn phiên tòa.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xay-trong-an-vi-bi-nhac-khong-duoc-hut-thuoc-trong-quan-massage-120308.html